Thứ năm, 25/8/2016, 20h02

Dinh trấn Thanh Chiêm: Sẽ được đề nghị là di tích lịch sử cấp quốc gia

Ngày 24-8, tại Quảng Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch (VH,TT&DL), Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hội Khoa học Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội thảo dinh trấn Thanh Chiêm và chữ Quốc ngữ. Hội thảo thu hút hàng trăm nhà quản lí, nghiên cứu, học giả trong và ngoài nước tham gia với hơn 70 bài tham luận xoay quanh vấn đề lịch sử xứ Quảng thời Chăm Pa và Đàng Trong, nguyên nhân, thời gian ra đời, dấu ấn dinh trấn trong lịch sử, mục tiêu của Nguyễn Hoàng trong việc lập nên dinh trấn nhằm phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh, chủ quyền; sự ra đời của chữ Quốc ngữ vào thế kỷ XVII và quá trình hoàn thiện, sử dụng, truyền bá chữ Quốc ngữ; bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa dinh trấn Thanh Chiêm…

Ông Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết: Hội thảo lần này ngoài thảo luận làm sáng tỏ vai trò, trị trí và quá trình phát triển của dinh trấn Thanh Chiêm, chính quyền địa phương còn hy vọng đây sẽ là cơ sở để lập hồ sơ khoa học đề nghị Bộ VH,TT&DL công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia...

V.Yên