Thứ năm, 13/8/2009, 09h08

Đồ dùng dụng cụ học tập trước thềm năm học mới: Đa dạng chủng loại, giá cả không tăng

Hiện nay, tại các cửa hàng kinh doanh đồ dùng học sinh (ĐDHS) như nhà sách, siêu thị, cửa hàng văn phòng phẩm… đang bước vào những ngày cao điểm. Theo đánh giá của những người kinh doanh, giá các loại mặt hàng này năm nay chỉ tăng chút ít, không đáng kể so với năm ngoái.
Đa dạng chủng loại
Trong tuần vừa qua, dạo qua các nhà sách lớn và nhỏ như: Thủ Đức, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Huệ (Q.1), Coop – Mart (Q.9 và Q.3), Nguyễn Thái Sơn (Gò Vấp), những mặt hàng ĐDHS, sách giáo khoa (SGK) được bày bán rất nhiều, thu hút một lượng “thượng đế” không nhỏ là các phụ huynh, học sinh đến mua. Nhiều nhà sách đã dành riêng một khu vực lớn để trưng bày các loại tập học sinh, dụng cụ học tập với rất nhiều mẫu mã mới, bắt mắt. Để phục vụ tốt nhu cầu của các bậc phụ huynh và học sinh, một số nhà sách, cửa hàng văn phòng phẩm đã phải tăng nhân viên, đồng thời đưa ra một lượng hàng lớn chuẩn bị từ trước. Ở các điểm bán ĐDHS trên, người mua có thể dễ dàng chọn mua những cuốn tập, vở với thương hiệu quen thuộc như: Vĩnh Tiến, Thuận Tiến, Kiến Thành, Tiến Phát… và có nhiều loại khác nhau để lựa chọn (loại 96 trang, 200 trang, loại giấy tốt, giấy trung bình…).

Học sinh đang mua tập tại Nhà sách Nguyễn Văn Cừ (Thủ Đức ngày 10-8)
Giá mặt hàng tập vở học sinh bán lẻ cũng có một vài loại nhích lên từ 5 – 10%, chủ yếu là do tính cạnh tranh của các nhà sản xuất (thêm nhãn hiệu mới, tăng sản lượng). Chị H.L - nhân viên Nhà sách Thủ Đức nhận xét: “Mức tăng này thật ra không đáng kể so với sự thay đổi mẫu mã của nhà sản xuất như tăng cao chất lượng trang bìa cứng hơn, khó thấm nước, hình ảnh, màu sắc bắt mắt và trang ruột dòng kẻ rõ hơn, chi tiết hơn”. Trên thị trường, các loại tập cho học sinh được bày bán chủ yếu vẫn là các nhãn hiệu của Fahasa, PNC, Vĩnh Tiến, Bến Nghé, Thiên Long, Hồng Hà...; với các mẫu bìa như: hoa, lá, cảnh đồng quê, hoạt hình, thư pháp... Tùy theo loại và định lượng độ trắng, dày của giấy mà giá dao động ở mức 3.200 – 9.500 đồng/quyển (từ 52 - 200 trang). Các loại viết máy hiệu Hanson, Bến Nghé, Hồng Hà, Herô giá bán từ 15.000 - 57.000 đ/cây...
Cũng như năm ngoái, ĐDHS trên thị trường hiện nay chủ yếu vẫn là hàng xuất xứ từ Trung Quốc, các loại bút sáp, bút lông, bóp viết... với mẫu mã và giá cả đa dạng từ vài ngàn đến trên dưới 50.000 đồng/sản phẩm. Bên cạnh đó, năm nay một số nhà sách cũng trưng bày các mẫu dụng cụ học sinh cao cấp nhập khẩu từ Hàn Quốc, Đức, Pháp... Đối với hộp và ví đựng bút không thấy hàng nội, bên cạnh đó hàng Trung Quốc rất đa dạng với các chất liệu nhựa, nhôm vải… giá chỉ 10.000 – 20.000 đ/chiếc.
Tại các điểm kinh doanh cặp học sinh ở chợ Bình Tây (Q.6) cũng đang bày bán rất nhiều, mẫu mã đa dạng. Cặp sản xuất trong nước nguyên liệu vải ni lông, dây kéo nhựa, quai đeo… cũng có giá chỉ 45.000 – 105.000đ/chiếc tùy loại.
Hàng trong nước lên ngôi
Theo các nhà kinh doanh mặt hàng ĐDHS, thì nhu cầu sử dụng tập vở và các dụng cụ khác chỉ tăng không đáng kể so với năm trước nên không có hiện tượng hút hàng ồ ạt và người mua cũng chú ý nhiều hơn đến mặt hàng trong nước. Giải thích về điều này, nhiều chủ kinh doanh nhận xét, thị trường năm nay được chuẩn bị từ đầu tháng 6 với một lượng hàng rất lớn, đồng thời năm nay hàng sản xuất trong nước chiếm số lượng lớn tại các cửa hàng nên thị trường sản phẩm phục vụ năm học mới không thiếu hàng và bảo đảm cung ứng đủ nhu cầu thị trường.
Hiện sức mua các mặt hàng phục vụ năm học mới đang tăng cao, tại các cửa hàng văn phòng phẩm, nhà sách, siêu thị ở Coop- Mart... mãi lực mua đã tăng khoảng 30% so với đầu tháng 7 và tăng mạnh nhất là vào các ngày cuối tuần. Một nhân viên Nhà sách Nguyễn Văn Cừ (Q.5) cho biết, mấy ngày cuối tuần vừa qua là đợt cao điểm bán ĐDHS, tuy nhiên nguồn hàng vẫn đáp ứng được nhu cầu của phụ huynh và học sinh, từ hàng sản xuất trong nước đến hàng nhập khẩu. Và hàng trong nước cũng đang chiếm ưu thế với khoảng 80% các mặt hàng phục vụ năm học mới, với các thương hiệu nổi tiếng như: Bến Nghé, Thiên Long, Vĩnh Tiến, Miti, Hồng Hà, Tiến Phát, Mr.Vui...
Dù mẫu mã không đa dạng như hàng Trung Quốc nhưng ĐDHS sản xuất trong nước cũng là sản phẩm được các bậc phụ huynh chọn mua bởi giá thành rẻ, mẫu mã được cải tiến đẹp hơn so với mọi năm, các sản phẩm này có giá chỉ trên dưới 10.000 đồng/sản phẩm với các thương hiệu như Hán Sơn, Hán Minh, Thiên Long, Bến Nghé...
Anh Trần Đình Thi, đưa con đến Nhà sách Thủ Đức để mua tập vở cho biết: “Lý do tôi chọn các sản phẩm Việt Nam vì mẫu mã ngày càng phong phú, rất phù hợp, giá cũng hợp lý. Dù nhà sách cũng có những loại tập vở học sinh, bút, cặp sách có mẫu mã lạ, màu sắc bắt mắt, nhập từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan... nhưng giá bán cao gấp 2-3 lần so với hàng Việt”. Khi được hỏi, hầu hết các phụ huynh đều cho biết họ quan tâm hàng Việt nhiều hơn vì chất lượng ổn định, chế độ hậu mãi thỏa đáng, không độc hại và trên hết là nhà sản xuất trực tiếp chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa. Điều này cho thấy, không chỉ ĐDHS trong nước đang chiếm ưu thế so với hàng nhập khẩu từ Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan... mà thị hiếu phụ huynh và học sinh cũng đang thay đổi, không còn “sính” ngoại như trước nay.
Bài, ảnh: Nguyên Hải