Thứ năm, 16/2/2017, 20h56

Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM khóa XIV: Nâng cao công tác giám sát, tiếp dân

Chiều 16-2, đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM khóa XIV đã tổ chức Hội nghị “Tổng kết hoạt động đoàn ĐBQH TP khóa XIV năm 2016 và triển khai chương trình công tác năm 2017”.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: A.Khánh

Đến tham dự, có Chủ tịch nước Trần Đại Quang - thành viên đoàn; Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng - Trưởng đoàn ĐBQH TP; ông Lê Minh Trí - Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao…

Báo cáo tại hội nghị, bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đoàn ĐBQH TP đã đảm bảo các hoạt động (xây dựng pháp luật, giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại đơn thư tố cáo, kiến nghị của công dân…) theo đúng quy định của pháp luật. Các hoạt động của đoàn diễn ra thường xuyên, chú trọng vào những vấn đề trọng tâm của đời sống kinh tế xã hội mà cử tri quan tâm.

Nhằm giúp cho công tác của các đại biểu được tốt hơn, ông Trần Du Lịch - nguyên Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH khóa XIII - cho rằng: Muốn chất lượng làm luật được tốt thì phải tập hợp được các chuyên gia đúng đối tượng. Về công tác giám sát cần giám sát những “lỗ hổng về cơ chế” như chống thất thu thuế, chống làm giá. Với việc tiếp công dân, ông Lịch khẳng định: “Đây là một việc khó. Nhưng thuận lợi của đoàn TP là có Chủ tịch nước. Nếu Chủ tịch nước có từ 2-4 lần/năm chủ trì các cuộc giám sát, tiếp công dân chắc chắn sẽ hiệu quả”.

Theo đại biểu, luật sư Trương Trọng Nghĩa, công tác giám sát và tiếp công dân cần được quan tâm nhiều hơn, nhất là ý nguyện của dân nhất. Muốn vậy, phải có cơ chế để phân loại và một bộ máy chuyên trách, bớt hình thức và đi vào trọng tâm.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những kết quả mà các thành viên cũng như đoàn ĐBQH TP.HCM đã làm được trong thời gian qua.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Đoàn hoạt động rất nề nếp, hiệu quả, có sự đổi mới trên nhiều mặt. Tiếp tục khẳng định truyền thống và sự tin tưởng của cử tri với các đại biểu do mình chọn”.

Về nhiệm vụ trong năm 2017, theo Chủ tịch nước, đoàn cần phải đổi mới, nâng cao hoạt động. Bởi nhân dân gửi gắm vào các đại biểu rất lớn từ xây dựng luật pháp đến giám sát, tiếp dân. Các đại biểu phải có trách nhiệm, đóng góp nhiều hơn nữa cho hoạt động của Quốc hội ngày càng tốt hơn.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ đạo: “Mỗi một ĐBQH TP.HCM phải luôn đổi mới, nâng cao trình độ, nhất là những vấn đề liên quan tới luật pháp; quyền con người, quyền nghĩa vụ của công dân. Vì vậy, từ thực tiễn của TP năng động - sáng tạo, các đại biểu phải kiến nghị được những ý kiến sát thực tiễn. Tiếp đó, phải nâng cao công tác giám sát. Vì đây là một công việc rất khó khăn nên phải kết hợp chặt chẽ với MTTQVN các cấp...”.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TP Đinh La Thăng cho rằng, tuy có một số công việc chưa đạt được như mong muốn nhưng rõ ràng công tác trong năm 2016 của đoàn ĐBQH TP khóa XIV đã làm được rất nhiều việc. Để công tác này trong năm 2017 hoạt động được tốt hơn, theo Bí thư Đinh La Thăng các đại biểu phải đổi mới phương thức hoạt động, nhất là công tác giám sát, góp ý thảo luận về luật.

Bí thư Thành ủy mong muốn, trong việc tham gia vào các công việc quan trọng của đất nước, các đại biểu cần quan tâm xây dựng về cơ chế; nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tham gia đầy đủ và thực hiện tốt chương trình hành động với cử tri. Góp ý thẳng thắn với các cấp, ngành nhằm xây dựng TP.HCM thật sự là TP đáng sống. “TP sẽ xử lý những sở, ngành, cá nhân trong việc chậm trễ trả lời các kiến nghị của cử tri…”, ông Thăng khẳng định.

An Khánh