Thứ sáu, 28/4/2017, 14h14

Đoàn kiểm tra phải leo rào xử lý cơ sở mổ heo lậu

Thời điểm đoàn liên ngành kiểm tra, chủ cơ sở tắt điện, đóng cửa, không hợp tác với đoàn buộc lực lượng chức năng phải leo rào vào mở cổng.

Đoàn kiểm tra phải leo rào xử lý cơ sở mổ heo lậu
Cơ sở của bà Thủy bị bắt quả tang đang giết mổ heo lậu - Ảnh: A Lộc

Ngày 28-4, tin từ Chi cục Chăn nuôi và thú y Đồng Nai cho hay vừa xử phạt gần 16 triệu đồng một cơ sở giết mổ heo không phép quy mô lớn trên địa bàn.

Trước đó, ngày 24-4, đoàn kiểm tra của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai phối hợp Đội quản lý thị trường số 1 (Chi cục quản lý thị trường Đồng Nai) và Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an Đồng Nai kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ của bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất).

Thời điểm đoàn liên ngành kiểm tra, chủ cơ sở tắt điện, đóng cửa, không hợp tác với đoàn buộc lực lượng chức năng phải leo rào vào mở cổng.

Khi vào bên trong, đoàn liên ngành phát hiện khoảng 10 con heo đã được giết mổ, tổng trọng lượng khoảng 700kg bày dưới sàn nhà bẩn. Ngoài ra, trong chuồng còn nuôi nhốt 7 con heo khác chờ giết mổ.

Làm việc với lực lượng chức năng, chủ cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận nguồn gốc số heo trên, giấy kiểm dịch của cơ quan thú y.

Đoàn liên ngành đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính chủ cơ sở 15.925.000 đồng về hành vi kinh doanh thịt gia súc, sản phẩm từ gia súc không có dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y, tịch thu tiêu hủy 700kg thịt heo đã giết mổ, buộc chủ cơ sở di chuyển 7 con heo đang nuôi nhốt trong chuồng về cơ sở giết mổ tập trung theo quy định.

Trước đó, năm 2016, cơ sở giết mổ này đã từng bị lực lượng chức năng phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 8,5 triệu đồng về hành vi tương tự.

 

A LỘC/TTO