Thứ năm, 25/8/2016, 20h03

Doanh nghiệp cổ phần: Mong có chế độ sinh hoạt đảng phù hợp

Sáng 25-8, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức TW dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi làm việc với Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco).

Ông Mai Văn Chính phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo với đoàn công tác, Bí thư Đảng ủy Sawaco Trần Văn Khuyên cho biết: Thực hiện chủ trương thoái vốn Nhà nước tại tổng công ty, năm 2015-2016 có 3 đơn vị trực thuộc Sawaco chuyển sang mô hình công ty cổ phần có vốn Nhà nước không chi phối. Ngoài ra có 1 đơn vị đã cổ phần hóa năm 2008, tỷ lệ vốn chi phối là 24,58%.

Tuy nhiên, việc xây dựng, phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp (DN) cổ phần có vốn Nhà nước chi phối hiện vẫn còn nhiều hạn chế. Vai trò lãnh đạo của Đảng trong sản xuất kinh doanh giảm đi rất nhiều. Thậm chí nhiều người còn lo ngại, nếu tỷ lệ vốn Nhà nước chi phối giảm đi thì vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng tại các DN này rất đáng ngại.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung cho rằng, nếu nơi nào đồng chí bí thư, chủ tịch không quan tâm đến công tác xây dựng Đảng thì dễ dẫn đến chỉ lo sản xuất kinh doanh. Hiện nay, chỉ có một số đồng chí chuyên trách lo công tác xây dựng Đảng nên có một thực tế là các cơ sở Đảng tại các DN cổ phần hóa vướng vấn đề sinh hoạt Đảng. Một số DN cố gắng vẫn giữ được sinh hoạt Đảng, còn một số DN do đặc thù trải rộng khắp nơi nên việc sinh hoạt đảng viên gặp khó khăn và thực tế đặt ra là sẽ có nhiều đảng viên không tham gia sinh hoạt Đảng. Vì vậy, TP kiến nghị TW nghiên cứu giải pháp sao cho vấn đề sinh hoạt đảng viên phù hợp, đạt hiệu quả.

Kết luận tại buổi giám sát, ông Mai Văn Chính thừa nhận, khi tình hình kinh tế thay đổi thì phương thức lãnh đạo của Đảng phải đổi mới để phù hợp với tình hình. Vì vậy, để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các DN Nhà nước và DN cổ phần có vốn Nhà nước thì phải xây dựng bộ máy tinh gọn từ phương thức lãnh đạo đến mô hình tổ chức. “Vì mục tiêu của việc phát triển Đảng trong các DN cổ phần cũng chính là làm sao DN phát triển, đạt hiệu quả trong sản xuất kinh doanh cao hơn và giải quyết tốt đời sống người lao động, có trách nhiệm của xã hội”, ông Chính nhấn mạnh.

Cũng theo ông Chính, những ý kiến của các đại biểu sẽ được đưa vào đề án “Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở Đảng trong các DN Nhà nước và DN cổ phần có vốn Nhà nước chi phối” để trình Ban Bí thư trong đầu tháng 9-2016.

Huy Cận