Chủ nhật, 9/8/2015, 16h46

Doanh nghiệp giúp sinh viên khám phá năng lực bản thân

Ngày 8-8, Trung tâm UNESCO Văn hóa GD-ĐT đã tổ chức tọa đàm “Năng lực người trẻ Việt” thu hút hơn 300 sinh viên của 10 trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP.HCM tham gia. Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án Today,s Voice của trung tâm nhằm giúp thế hệ trẻ khám phá và phát huy tiềm năng của mình để phát triển trong xu thế toàn cầu hóa. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, phần lớn người Việt trẻ hiện nay chưa có định hướng phát triển bản thân, rất nhiều người mơ hồ trong việc định hướng nghề nghiệp, xác định mục đích sống, giá trị sống. Bên cạnh đó, sự kết nối giữa các thế hệ dần mất đi dẫn đến quốc gia dần mất đi nền tảng phát triển bền vững.

Tại chương trình (có sự góp mặt của 15 CEO đến từ các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước), các đại biểu đã thảo luận những vấn đề về thách thức của giới trẻ hiện nay, giải pháp cho người Việt trẻ vượt qua những thách thức đó... Các sinh viên đã được giải đáp các thắc mắc và tư vấn cụ thể về tư duy khám phá “mình là ai? mình có thể làm được điều gì?” và xác định được mục đích sống trong cuộc đời. Từ đó, các bạn sẽ tự điều chỉnh suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của mình sao cho đạt được mục đích đã đặt ra. Đặc biệt, chương trình còn giúp sinh viên trang bị những kỹ năng cần thiết khi Việt Nam gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN.

D.BÌNH