Thứ hai, 30/7/2012, 10h07

Độc đáo phương pháp học tiếng Anh trực tuyến: Một năm và một trăm ngàn để giao tiếp được tiếng Anh như người bản xứ!

Tranh thủ tìm cách nói tiếng Anh mọi lúc mọi nơi, ai chê cũng mặc, không nói được thì ngồi nghe… Những mô hình như câu lạc bộ tiếng Anh, quán cà phê tiếng Anh, hay các khu phố tây ba lô,… là sự chọn lựa của ý tưởng này.
Nhưng để làm gì? Cái cốt lõi cuối cùng, cho dù làm gì và làm thế nào vẫn phải đến giai đoạn “có” (có âm, có từ, có cấu trúc) thì mới có thể giao tiếp tiếng Anh bình thường được. Cái lí lẽ “chịu đấm ăn xôi” này là một ý hay nhưng thực sự không cần phải thực hiện. Thực tế ai cũng chọn cách này để thực hiện nhưng không ai gặt hái được thành công. Việc này giống như khi học võ, không lo luyện tập mà chỉ lo đi đánh nhau vậy. Đây chính là phương pháp, thái độ và cách thức học tập được thầy Phạm Việt Thắng, nhà đồng sáng lập mạng xã hội ngôn ngữ HelloChao.vn lý giải về hiện tượng tại sao phần lớn nhiều người dành thời gian và công sức theo học những lớp tiếng Anh trong một thời gian dài nhưng vẫn không đạt được kết quả như mong muốn.

Thầy Nguyễn Việt Thắng (thứ nhất từ phải qua) nhà đồng sáng lập mạng xã hội ngôn ngữ helloChao.vn vinh hạnh được trao giải “nhân tài đất việt 2010”.

Học cho đến ngưỡng “có” chứ không phải học cho “xong”:
Một phương pháp chỉ được gọi là hay khi người ta dễ dàng làm theo và buộc người ta làm theo một cách dễ dàng. Đây chính là yếu tố tiên quyết giúp cho phương pháp học tiếng Anh trực tuyến trên mạng xã hội ngôn ngữ HelloChao.vn thu hút được hàng trăm ngàn học viên đăng ký theo học tại đây, một con số “khủng”, vượt qua sự tưởng tượng của mọi người trong lĩnh vực đặc thù này. Theo thầy Thắng thì một phương pháp hay bao gồm cả hệ thống lý luận bài bản, có lớp lang, có trình tự. Việc dạy tiếng Anh theo phương pháp được áp dụng chỉ đơn thuần dựa trên cơ sở giải thích ý nghĩa ngữ pháp như hiện nay có rất nhiều bất cập, khiến cho người học theo đuổi hàng năm trời nhưng khả năng tiếp thu không cao. Cũng theo thầy Thắng thì với giáo trình dạy Anh ngữ như thế chỉ có thể áp dụng thành công cho những học viên là người bản xứ. Điều này cũng tương tự như các sách giáo khoa về ngữ pháp tiếng Việt dạy trong các trường phổ thông. Khi trẻ con đủ lớn, dùng được tiếng mẹ đẻ của mình thì việc dạy môn ngữ pháp, giải thích cấu trúc để họ hiểu chắc chắn và dùng chắc chắn ngôn ngữ của chính mình là mục tiêu của môn học này.
Điểm độc đáo ở lớp học tiếng Anh trực tuyến của mạng xã hội HelloChao.vn là chương trình được thiết kế dựa trên sự đòi hỏi về vốn kiến thức cần thiết cho học viên đạt đến trình độ giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày. Vốn kiến thức này phải hấp thu đến ngưỡng “có”, nghĩa là trong tức thời người học phải nhớ ra câu từ cần nhớ thì mới có thể ứng xử lưu loát được. Đây chính là phương thuốc điều trị “căn bệnh” không nhớ từ vựng, một rào cản lớn nhất cho tất cả mọi người học tiếng Anh xưa nay. Nghe thì phải nhận ra ngay, và muốn nói thì phải nhớ ra ngay. Để nghe được, người học phải nhận ra được ngữ âm mà người nói đang dùng. Vì vậy nếu mọi người cũng phát âm một từ với đúng âm mà mình nghe được thì sẽ nghe được từ đó. Để một âm gọi là “có” thì mỗi khi mở miệng nói từ đó không cần suy nghĩ mà cũng nói đúng với âm chuẩn thì sẽ nghe được âm chuẩn. Nghe được rồi thì phải nhớ ngay ngữ nghĩa một cách cặn kẽ. Nếu chỉ nhớ mang máng và đoán ý thì sẽ khó thành công.

Giao diện của lớp học tiếng Anh trực tuyến tại helloChao.vn, một phương pháp khá độc đáo, thu hút hàng trăm ngàn người đăng ký theo học.

Mỗi ngày dành 20 phút để có 1.980 từ vựng + cấu trúc giao tiếp, 1.800 câu nói thông dụng, 360 điểm ngữ và 360 đoạn hội thoại: Tại HelloChao.vn, lớp học được thiết kế cho từng năm một và chia nhỏ cho từng ngày học cụ thể. Trong 6 tháng đầu, mỗi ngày người học chỉ học đúng 5 từ vựng, trong 6 tháng tiếp theo mỗi ngày học 6 cấu trúc giao tiếp, 5 câu đàm thoại thông dụng, một điểm ngữ và một đoạn hội thoại. Như vậy, sau một năm người học sẽ có được 1.980 từ vựng + cấu trúc giao tiếp, 1.800 câu nói thông dụng, 360 điểm ngữ và 360 đoạn hội thoại. Đây chính là điểm độc đáo nhất cho phương pháp học tiếng Anh hiện nay, bởi mục tiêu đặt ra cho người học hoàn toàn có tính logic và cơ sở khoa học thực tiễn. Trước hết, phải kể đến tính cơ động của phương pháp học này, người học hoàn toàn chủ động được thời gian và địa điểm ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời điểm nào. Kế đến là nguyên tắc bất di bất dịch của nhà sáng lập là mỗi người đều phải trải qua bài kiểm tra trực tuyến sau mỗi buổi học, mỗi tuần và mỗi tháng, và chỉ được phép tiếp cận học bài kế tiếp khi kiểm tra đạt yêu cầu, nhiệm vụ của người học là phải học từng ngày, với từng đó nội dung mà thôi, và phải học cho thật nhuần nhuyễn nội dung trong ngày hôm đó, khống chế tuyệt đối việc học tràn lan, học trước quên sau.
Tại HelloChao.vn còn có kho tài nguyên ngôn ngữ khổng lồ và không ngừng cập nhật bởi sự giúp sức của những giáo sư, tiến sĩ, nhà chuyên môn trong ngoài nước với hơn 3 triệu câu song ngữ, 3 ngàn đoạn hội thoại, 3 ngàn video clip, một ngàn năm trăm bài kiểm tra và những trò chơi bằng tiếng Anh. Đây còn được coi như là một cổ máy tra cứu tự điển Anh-Việt, là người thông dịch cho những ai làm công tác chuyên môn hiện nay.
Trải qua muôn vàn khó khăn để có được thành quả như ngày hôm nay của mạng xã hội ngôn ngữ helloChao.vn, kho tài nguyên của mạng xã hội ngôn ngữ này là một tài sản vô giá của xã hội mà người sáng lập với tâm huyết được cống hiến cho sự phát triển cộng đồng, điều này được chứng minh qua con số hàng triệu lượt người truy cập mỗi ngày. Đặc biệt, phương pháp dạy phát âm để đạt đến trình độ chuẩn như người bản xứ, một tiêu chí quan trọng tại helloChao.vn, theo các nhà chuyên môn thì trên thế giới chưa từng xuất hiện một phương pháp đọc tách các âm rời ra và ghép các âm lại để đọc một từ như thế này. Việc tách ra từng âm giúp cho người học nhận biết từng âm rời rạc cấu tạo nên từ, từ đó dễ dàng học được cách ghép nối, chuyển từ âm đầu sang âm giữa và âm cuối cùng, từ chậm cho đến nhanh dần và đạt đến chuẩn mực. Người Việt nói tiếng Anh theo giọng bản xứ là điều hoàn toàn trong tầm tay.
THÙY DƯƠNG