Thứ ba, 17/10/2017, 22h28

Đọc sách để định hướng lại cách sống

Các em hc sinh góp sách cho các t sách trong trưng

Sáng 16-10, Trường THPT Nguyễn Du (TP.HCM) đã tổ chức Ngày hội thu sách năm học 2017-2018, có rất đông học sinh và giáo viên trong trường tham gia. Ngày hội đã thu được gần 200 cuốn sách, gồm các loại sách về hạt giống tâm hồn, người con hiếu thảo, sách khoa học, truyện văn học… Số sách này sẽ được bổ sung vào những tủ sách đặt ở các dãy hành lang để học sinh tìm đọc trong giờ ra chơi và thời gian rảnh trên trường. Đặc biệt, bắt đầu từ năm học này, trường sẽ áp dụng tiết đọc sách cho toàn thể học sinh khối 11. Theo đó, mỗi lớp có 1 tiết đọc sách trong tuần, các giáo viên tổ văn - GDCD sẽ giám sát và có bài kiểm tra về việc đọc sách của từng học sinh. Điểm bài kiểm tra này sẽ được sử dụng thay cho bài kiểm tra miệng hoặc bài kiểm tra 15 phút.

Thầy Huỳnh Thanh Phú (Hiệu trưởng nhà trường) cho biết tất cả các hoạt động mà trường thực hiện đều nhằm khuyến khích việc đọc sách cho học sinh. “Hiện nay, các em học sinh sử dụng thiết bị số quá nhiều nên thời gian dành cho việc đọc sách hầu như không có. Cùng với việc sử dụng thiết bị số, ngôn ngữ, suy nghĩ và hành động của các em cũng bị ảnh hưởng, không đúng với chuẩn mực và lứa tuổi. Đọc sách chính là cơ hội để các em trải nghiệm, thấu hiểu các nhân vật, sự kiện…, từ đó suy nghĩ và định hướng lại cách sống cho bản thân mình”.

Ngc Anh