Thứ hai, 7/6/2010, 08h06

Đội Anh chấp nhận mạo hiểm

Bất chấp “cơn bão” chấn thương đang hoành hành rất nhiều đội trước ngày khai mạc, HLV F. Capello của Anh tuyên bố vẫn mạo hiểm kiểm tra phong độ tất cả các cầu thủ ông dự định sử dụng cho trận mở màn gặp Mỹ vào ngày 13-6.
Đội Anh sẽ đấu tập với CLB Platinum Stars thuộc giải Ngoại hạng Nam Phi vào chiều 7-6 trước khi nhà cầm quân người Ý gút lại đội hình chính trong trận gặp Mỹ ở bảng C.

Mắt cá chân phải của trung vệ Slovakia M. Skrtel được chườm đá nhưng vẫn sưng to.

HLV Capello cho biết: “Những cầu thủ thi đấu ở trận gặp Mỹ sẽ chơi từ 45 đến 60 phút vào chiều 7-6. Tôi biết rủi ro có thể xảy ra nhưng đó là công việc. Toàn đội phải tập luyện. Chẳng lẽ chúng tôi chỉ bơi và không thi đấu? Mặc dù đã đề phòng nhưng thỉnh thoảng điều không may vẫn có thể xảy ra”. Chính trong buổi tập cách đây 3 ngày, Rio Ferdinand bị thương sau pha vào bóng của E. Heskey.
Trong khi đó, chấn thương ập đến với trụ cột của nhiều đội. Trung vệ M. Skrtel của Slovakia phải chườm đá ở mắt cá chân phải sau trận giao hữu thắng Costa Rica 3-0. Tiền vệ Behrami của Thụy Sĩ tập tễnh sau trận hòa 1-1 với Ý vào rạng sáng 6-6. Honduras đang lo âu khi tiền vệ W. Palacios (đang chơi cho Tottenham) chấn thương xương ống chân ở trận thua Romania 0-3. Anh đã được đưa đến bệnh viện ở Áo để bác sĩ kiểm tra kỹ hơn.
Nhưng không phải mọi chấn thương đều tồi tệ. Tin vui cho CĐV Bờ Biển Ngà là tiền đạo D. Drogba có khả năng kịp ra sân trong trận mở màn bảng G gặp Bồ Đào Nha vào ngày 15-6 sau khi được phẫu thuật xương khuỷu tay. Ngôi sao đang chơi cho Chelsea bị té sau pha vào bóng cao chân của hậu vệ Nhật Bản trong trận Bờ Biển Ngà thắng 2-0.
Đêm 6-6, trận giao hữu Nigeria – CHDCND Triều Tiên tại Johannesburg đã bị ngưng lại vào đầu hiệp 2 khi hàng trăm CĐV Nigeria xô cổng tràn vào, khiến ít nhất 9 người bị thương, trong đó có 1 cảnh sát và 1 trẻ em.  Cũng trong ngày 6-6, tiền đạo D. Forlan của Uruguay bị chấn thương bàn chân trái sau pha va chạm với đồng đội khi tập luyện.
Trần Đoàn (theo NLD)