Thứ ba, 21/2/2017, 21h28

Dời chợ hoa Hồ Thị Kỷ: Tiểu thương lo lắng, bức xúc

Trước đề xuất dời chợ sỉ về chợ đầu mối Bình Điền của quản lý chợ này, hầu hết tiểu thương ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ đều không muốn rời đi. Vì với vị trí lý tưởng hiện hữu, chợ vừa đáp ứng công ăn việc làm cho hàng trăm con người và đặc biệt đáp ứng cho nhu cầu rất lớn về hoa tươi của khách hàng trong nội thành.  

Hồ Thị Kỷ là chợ sỉ duy nhất hoạt động 24/24 giờ (ảnh chụp sáng 21-2)

90% sạp là nhà dân

Trong buổi làm việc giữa lãnh đạo thành phố với đại diện các chợ đầu mối vào chiều 13-2 vừa qua, bà Trần Thúy Liên (Giám đốc Công ty Quản lý và kinh doanh chợ đầu mối Bình Điền) kiến nghị thành phố có chính sách quyết liệt, triệt để trong việc di dời một số chợ sỉ nội thành về chợ đầu mối Bình Điền. Trong số đó có các chợ lâu đời, nổi tiếng như chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10), chợ hoa Đầm Sen (quận 11), chợ thủy hải sản khô trên đường Lê Tấn Kế (quận 6).

Tuy nhiên, theo bà Út Liên, chủ sạp C1.3 chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10), là chợ hoa có quy mô lớn nhất ở TP.HCM cho biết, trong số 97 sạp có đăng ký kinh doanh tại chợ Hồ Thị Kỷ, thì chỉ có 15 sạp là ki-ốt của Nhà nước cho thuê. Còn hầu hết các sạp còn lại đều là mặt bằng của nhà dân tự kinh doanh hoặc cho tiểu thương thuê lại, nên “chúng tôi sẽ vẫn buôn bán trên đất nhà mình”. Bà Liên khẳng định, chợ sỉ này là khu chuyên kinh doanh hoa tươi lớn nhất thành phố với hàng trăm chủng loại hoa đẹp và hàng ngàn loại phụ liệu cho ngành hoa tươi, đáp ứng nhu cầu rất lớn về hoa và phụ liệu cho khách hàng trên địa bàn thành phố và các tỉnh thành mà không có chợ sỉ nào sánh được. Ngay như cửa hàng của bà cũng đã cung cấp khoảng 2.000 mặt hàng phụ liệu. Chưa kể Hồ Thị Kỷ còn hoạt động 24/24 giờ, nên thuận tiện cho việc mua bán ban ngày hoặc đóng hàng về các tỉnh thành vào khoảng thời điểm đêm khuya về sáng mà không gây ách tắc giao thông hay gây phiền toái gì cho đời sống của người dân xung quanh.

Theo lời của một vài tiểu thương ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ, tình trạng buôn bán hoa tươi ế ẩm ở chợ đầu mối Bình Điền đã khiến cho một số sạp hoa bỏ chợ đầu mối để dời về chợ hoa Đầm Sen tá túc. Nên sẽ không hợp lý nếu những hộ đang kinh doanh ổn định trên mặt bằng nhà họ ở chợ Hồ Thị Kỷ, phải dời đến khu chợ đầu mối mà không biết tình hình buôn bán ở đó có khả quan hay không.

Tạo công ăn việc làm cho hàng trăm con người

Ông Huỳnh Minh Mẫn, chủ sạp hoa tươi Kim Hương cho hay, ông đã nghe ngóng thông tin về đề xuất dời chợ hoa Hồ Thị Kỷ đến chợ đầu mối Bình Điền, nhưng gia đình ông hiện đang kinh doanh trên mặt bằng của gia đình và sẽ không đi đâu hết. “Tiệm hoa của tôi đã hoạt động ổn định được hơn 20 năm qua. Chúng tôi luôn hoàn thành nhiệm vụ đóng thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, ủng hộ đầy đủ các đợt quyên góp cứu trợ đồng bào lũ lụt, không lấn chiếm lòng đường. Việc kinh doanh không chỉ đảm bảo cho đời sống và chuyện học hành của con cái, mà còn hoàn thành nghĩa vụ của người công dân. Do đó, phải dời đến một nơi không biết làm ăn có được không thì chúng tôi không dám mạo hiểm”, ông Mẫn khẳng định.

Với kiến nghị di dời một số chợ sỉ truyền thống ra khỏi nội thành theo đề xuất của Giám đốc chợ Bình Điền, bà Nguyễn Huỳnh Trang, Phó Giám đốc Sở Công thương cho rằng hiện còn tồn tại nhiều vấn đề cần xem xét. Chẳng hạn như chợ hoa Hồ Thị Kỷ là khu vực chuyên kinh doanh hoa tươi có quy mô lớn nhất trên địa bàn thành phố. Tất cả các hộ kinh doanh đều được cấp giấy phép hộ kinh doanh cá thể. Thực tế, Sở Công thương đã nhiều lần tổ chức vận động, nhưng các tiểu thương cho biết họ đang kinh doanh thuận lợi, và vấn đề chính là chợ đầu mối Bình Điền chưa có chính sách khuyến khích rõ ràng và đầy đủ để thu hút các hộ kinh doanh di dời về đây.

Theo ông Mẫn, chợ hoa Hồ Thị Kỷ còn là nơi tạo công ăn việc làm cho hàng trăm con người. Trong đó có lực lượng lao động trẻ làm nhân viên bán hàng trong các sạp hoa và cửa hàng phụ liệu, hoặc những người tài xế xe ôm cũng có thêm thu nhập trong khi việc kiếm cái ăn của họ đang ngày càng bị thu hẹp dần bởi các dịch vụ đưa đón tiện ích mới. Chợ hoa Hồ Thị Kỷ ở vị trí hiện tại, vừa thuận tiện cho khách hàng ở các quận nội thành, vừa là địa điểm thu hút khách du lịch quốc tế tham quan. Đây cũng là nơi duy nhất cung cấp cả hoa giá sỉ, hoa giá lẻ và các sản phẩm hoa cắm sẵn, đáp ứng linh động mọi nhu cầu của khách hàng, công ty hoặc doanh nghiệp với các chủng loại hoa chúc mừng, hoa viếng... Còn chợ đầu mối Bình Điền là nơi cung ứng nhu cầu hoa tươi cho người dân địa phương hoặc các quận huyện ngoại thành lân cận.

Bài, ảnh: Vũ Phương