Thứ tư, 1/1/2014, 21h01

Dồi dào nguồn hoa Đà Lạt

Vườn hoa cúc của chị Hương

Chị Nguyễn Thị Hương, thuộc ấp Vạn Thành, phường 5, TP.Đà Lạt cho hay, vườn hồng 5.000m2 của chị đến kỳ già cỗi nên Tết năm nay, chị đầu tư trồng 20.000 gốc hoa ly và hoa cúc với tổng vốn 300 triệu đồng. Theo chị Hương, thị trường hoa Tết không chuộng hoa lan, hồng, đồng tiền, mõm sói, thược dược, cẩm chướng như trong năm, mà thường có nhu cầu về hoa cúc, hoa lay-ơn để chưng bàn thờ, đặc biệt loại hoa cao cấp được ưa chuộng nhất để trưng bày phòng khách là hoa ly. Vì đây là loại hoa có độ tươi lâu, người dân có thể chưng 5-7 ngày nên rất được ưa chuộng. Chị Hương cũng cho hay, hai làng hoa lớn ở Đà Lạt là Vạn Thành và Thái Phiên năm nay đều tập trung trồng hoa ly để cung ứng cho nhu cầu Tết. Tuy nhiên, người dân ở Thái Phiên có nhiều vốn nên đầu tư mạnh tay hơn. Có gia đình trồng đến 200.000 gốc ly. Giá hoa ly vào lúc cao điểm mùa Tết lên đến 180.000/bó 5 cây.
Đà Lạt cho đến nay vẫn là nơi cung cấp nhiều nhất về số lượng, chủng loại hoa cho hai chợ đầu mối lớn ở TP.HCM là chợ Hồ Thị Kỷ và Đầm Sen.
Tuy nhiên, điều khiến người dân trồng ly năm nay lo lắng là thời tiết ở Đà Lạt quá thất thường. Có lúc nắng gắt đến 320C, lúc thì quá lạnh, nhiệt độ xuống thấp chỉ còn từ 10-140C và hay có mưa thất thường, trong khi nhiệt độ lý tưởng để ly phát triển là trong khoảng từ 16-240C. “Nếu thời tiết quá lạnh thì nụ hoa ly sẽ ngừng phát triển, việc canh hoa cho nở đúng dịp Tết là hết sức khó khăn, còn nếu thời tiết quá nóng thì hoa trong nhà vòm sẽ bị héo và chết” - chị Hương cho biết!
Trong khi người dân đổ xô trồng ly thì anh Nguyễn Văn Khang (phường 5, TP.Đà Lạt) vẫn bình chân như vại để chăm sóc 140.000 gốc hoa hồng vì anh xem “chuyện trồng hoa không khác nào đánh bạc”. Anh Khang nói rằng, so với các loại hoa khác thì hoa hồng ngoài lợi thế là được thu quanh năm, vào các dịp lễ lớn như ngày Valentine, 8-3… nó càng có giá trị lớn, nên anh Khang chọn việc canh tác theo kiểu “ăn chắc mặc bền” để có nguồn ổn định cho con cái ăn học. Vì tại hai làng chuyên canh hoa ở Đà Lạt, anh đã chứng kiến nhiều hộ gia đình sạt nghiệp vì trồng ly bị ảnh hưởng thời tiết thất thường.
Theo anh Khang, một trong những nguyên nhân khiến nhiều hộ trồng hoa ly thất bại vì nguồn giống không đảm bảo: “Nhiều gia đình mua phải giống không tốt, nên khi trồng củ giống bị thối, hoặc khi cây lên được một gang tay thì nó tự gục cổ và chết. Bên cạnh đó, việc người dân đổ xô trồng hoa ly ngày càng nhiều để cung ứng hoa Tết, cũng là nguyên nhân dẫn đến việc nguồn giống bị pha trộn tạp để đáp ứng nhu cầu củ giống ngày càng cao của các hộ gia đình. Để đảm bảo nguồn giống tốt cho dân, người dân cần được cơ quan hữu quan ở địa phương hỗ trợ bằng các chương trình cung ứng giống, không phải tự mua ở bên ngoài để tránh rủi ro”.
Bài, ảnh: Bích Vân