Thứ tư, 5/8/2009, 16h08

Đơn vị nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND TP.HCM

Trường THPT Lê Thánh Tôn - một tập thể vượt khó

Thầy Hiệu trưởng tặng phần thưởng cho học sinh học giỏi

Nằm trên địa bàn phường Tân Kiển, quận 7 - một địa bàn cư dân hầu hết là người lao động nghèo, Trường THPT Lê Thánh Tôn gặp khó khăn về nhiều mặt. Thêm vào đó, điểm tuyển đầu vào quá thấp tạo thêm gánh nặng cho đội ngũ thầy cô giáo nhà trường.
Một tập thể năng động
Theo ghi nhận của chúng tôi, những năm học gần đây, Trường THPT Lê Thánh Tôn có nhiều chuyển biến tốt về các mặt hoạt động, đặc biệt là hoạt động dạy và học. Tỉ lệ tốt nghiệp THPT của hai năm gần đây (năm 2007 đạt tỉ lệ 93,1% và năm 2008 đạt 95,9%) vượt trên chỉ tiêu chung của thành phố; số lượng giáo viên giỏi tăng liên tục; số lượng học sinh yếu kém mỗi năm mỗi giảm điều này minh chứng khá rõ sự cố gắng, nỗ lực và vươn lên của thầy trò nhà trường. Thầy Bùi Minh Bình, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trường chúng tôi có được một đội ngũ cầu tiến và năng động. Đó là vốn quý của Trường THPT Lê Thánh Tôn. Nhà trường luôn chú trọng đổi mới từ công tác quản lý đến hoạt động chuyên môn. Trong đó chú ý đổi mới phương pháp giảng dạy”. Nói về những kết quả nhà trường đạt được trong mấy năm gần đây thầy Bùi Minh Bình khiêm tốn: “Những thành tích của trường chúng tôi có được có thể chưa cao so với các trường bạn, nhưng đó là niềm tự hào của tập thể. Những thành tích đó là kết quả quá trình phấn đấu của tập thể thầy cô giáo và học sinh”. Được biết, các tổ bộ môn của nhà trường thường xuyên tổ chức các chuyên đề chuyên môn và tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn cụm nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ. Bên cạnh đó, công tác dự giờ thăm lớp diễn ra thường xuyên. Thầy Hà Văn Nhìn, Phó hiệu trưởng cho biết: “Đối với giáo viên các tổ, sinh hoạt chuyên môn là hoạt động trọng tâm và lôi cuốn thầy cô giáo. Nhiều tiết thao giảng rất tốt, các tổ mạnh dạn chọn giáo viên trẻ đăng ký tiết thao giảng. Hoạt động này không chỉ nâng trình độ chuyên môn nghiệp vụ người thầy mà còn kéo khoảng cách trình độ giữa các giáo viên lại gần nhau”. Đối với học sinh, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động vui chơi lồng với việc học tập. Thêm vào đó, nhiều “sân chơi” lôi cuốn học sinh, kéo các em về với trường lớp rất được nhà trường quan tâm đầu tư. Những học sinh giỏi, có năng khiếu được theo học các lớp bồi dưỡng nâng cao. Những học sinh yếu kém về học lực được sắp xếp học các lớp phụ đạo để củng cố kiến thức. Các lớp học này hoàn toàn miễn phí. Nhờ những thành tích vừa nêu ở trên, năm học 2005-2006, Trường THPT Lê Thánh Tôn đã được UBND TP.HCM tặng bằng khen; năm học 2007-2008 được Chủ tịch UBND TP.HCM công nhận đạt danh hiệu tập thể tiên tiến và ngày 6-8 tới đây UBND TP.HCM sẽ tặng Cờ thi đua xuất sắc cho nhà trường. Ngoài ra, cơ sở vật chất cũng được nhà trường tập trung đầu tư như phòng lab, phòng thí nghiệm thực hành lý hóa sinh, phòng vi tính với 75 máy có kết nối internet. Như lời thầy Hiệu trưởng: “Học sinh của trường đa số thuộc diện nghèo nên việc đầu tư trang thiết bị để các em có thêm điều kiện học tập, chúng tôi nghĩ đó là trách nhiệm”.
Chăm lo cho học sinh nghèo

Phụ huynh tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó

Như đã nói ở trên, đối tượng học sinh của Trường THPT Lê Thánh Tôn đa số thuộc diện nghèo. Chính vì thế trách nhiệm của trường không chỉ dạy dỗ các em mà còn chăm lo đến cuộc sống của các em. Thầy Bùi Minh Bình cho biết: “Năm học 2008-2009, nhà trường cùng với Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động được hơn 100 triệu đồng để giúp đỡ các học sinh nghèo hiếu học”. Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh Trường THPT Lê Thánh Tôn, ông Lê Quang Thụy nói: “Phụ huynh của trường còn rất nhiều người nghèo khó nhưng đóng góp để lo cho các cháu họ rất nhiệt tình. Người ít người nhiều cố gắng chia sẻ với các cháu. Đó là điều chúng tôi rất trân trọng và ghi nhận. Nhiều năm học qua, Ban đại diện cha mẹ đã luôn sát cánh với nhà trường để chăm lo cho đối tượng học sinh nghèo. Cụ thể chúng tôi đã tặng quà và tiền bạc cho học sinh nghèo hiếu học; tặng quà tết và tiền xe về quê cho những em có gia đình ở các tỉnh; tặng xe đạp đến trường cho học sinh nghèo; tặng quà cho học sinh đạt kết quả học lực giỏi…”. Ngoài ra, Ban đại diện cha mẹ còn quan tâm lo lắng đến đội ngũ thầy cô giáo và cán bộ công nhân viên. Các dịp lễ tết luôn dành những món quà có ý nghĩa gửi đến từng người như thể hiện lòng biết ơn. Những thầy cô gặp hoàn cảnh ngặt nghèo, bệnh tật cũng được sự chia sẻ rất tận tình. Nói về phụ huynh học sinh, thầy Bùi Minh Bình bày tỏ: “Chúng tôi tri ân sự giúp đỡ nhiệt tình của phụ huynh. Nhìn những phụ huynh còn nghèo khổ đến trường để xin được đóng góp chút đỉnh gọi là cùng với trường lo cho các cháu, chúng tôi rất cảm kích và xúc động. Chính từ những việc làm này đã đòi hỏi đội ngũ chúng tôi có trách nhiệm nhiều hơn nữa với các em”.

Ban đại diện tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học

 
Thanh Quang