Thứ bảy, 22/4/2017, 14h55

Đột phá đào tạo thiết kế tại Việt Nam

Bạn đam mê nghệ thuật, bạn yêu thích sáng tạo, bạn muốn gia nhập vào một ngành nghề đang “hot” và luôn luôn “hot”, vậy Thiết kế chính là nghề của bạn. Trước khi quyết định cho tương lai của mình, hãy tìm hiểu về Chương trình BTEC HND in Art & Design

Học Thiết kế tại ADS, nhận bằng Quốc tế

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của ngành nghề thiết kế hiện đại, Học viện Thiết kế Việt Nam ADS đang tiếp tục tuyển sinh hệ Cao Đẳng

Giảng viên Jeremy đến từ Thụy Sĩ chia sẻ thêm “ tôi rất hào hứng khi được tham gia giảng dạy, chuyển tải và chia sẻ kiến thức về thiết kế hiện đại đến sinh viên của Học viện Thiết kế Việt Nam, tôi tin rằng, đây sẽ là một thế hệ các sinh viên Thiết kế ưu tú của Việt nam, bắt kịp với yêu cầu ngành nghề của khu vực và quốc tế”

Anh Quốc. Đây là cơ hội tối ưu cho các bạn trẻ muốn bước chân vào ngành Thiết kế - một trong những ngành nghề đang “khát” lao động tại Việt Nam và sẽ còn kéo dài trong nhiều năm tới nữa.

Chương trình thiết kế BTEC HND in Art & Design được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên nước ngoài có học vị cao, nhiều năm kinh nghiệm thực tế và đứng lớp. Toàn bộ quá trình giảng dạy và học tập được sự thẩm định, quản lý và hỗ trợ bởi chương trình BTEC (tổ chức Pearson – Anh Quốc). Đến với ADS, sinh viên tự mở ra cho bản thân cơ hội được tiếp cận kiến thức quốc tế hiệu quả và chất lượng ngay tại Việt Nam. Từng bước một, ADS sẽ giúp sinh viên nâng cao kỹ năng, nuôi dưỡng niềm đam mê và phát huy tối đa tiềm năng cũng như khả năng sáng tạo của bản thân.

Học Thiết kế tại ADS, trải nghiệm tính hấp dẫn của người làm nghề

Sinh viên sẽ “không” bao giờ cảm thấy “buồn chán”: Là sự kết hợp giữa nghệ thuật và tính ứng dụng, nghề thiết kế vừa bay bổng, vừa thực tế, vừa cho sinh viên không gian sáng tạo tự do vừa mang lại thử thách thể hiện được ý tưởng trừu tượng thành vật hữu hình.
Mỗi ngày học thiết kế là mỗi ngày sinh viên được thỏa sức vùng vẫy trong trí tưởng tượng để tạo ra những tác phẩm khiến ai cũng phải ngạc nhiên.

Sinh viên cơ hội đạt “mức lương” ai cũng “mơ ước”: Mức lương của designer là con số đáng mơ ước nhờ những nỗ lực sáng tạo mang đến các tác phẩm đầy cảm hứng cho người dùng. Điều đó được hiện thực ngay từ khi sinh viên còn đang học những môn học cơ bản nhập môn tại ADS. Tiêu chí giáo dục gắn với sản xuất sản phẩm thực tế sẽ giúp các sinh viên có thu nhập ngay khi đang học.

Cơ hội “vương ra thế giới”: Nhiều giải thưởng sáng tạo, nhiều cuộc thi được tổ chức nhằm vinh danh các nhà thiết kế diễn ra hằng năm tạo cơ hội cho những tài năng Việt khẳng định tên tuổi trên đấu trường thế giới. Sinh viên ADS hoàn toàn tự tin để tham gia những sân chơi hấp dẫn và danh tiếng này

Học Thiết kế tại ADS, hiện thực hóa giấc mơ du học

Sinh viên hoàn toàn có thể lấy thêm bằng cử nhân quốc tế tại Anh, Mỹ, Úc, Ý,.. nếu có nguyện vọng học chuyển tiếp lên cao hơn. Bằng cấp Higher National Diploma chính là tấm passport trực tiếp ngắn nhất và đơn giản nhất giúp các bạn hiện thực hóa giấc mơ của mình.

 “Khác với các chương trình khác trong nước, chương trình  BTEC HND in Art &Design mang đến cơ hội nhập học dễ dàng hơn cho các bạn sinh viên có đam mê chỉ với yếu tố tốt nghiệp THPT. Tất cả những kỹ năng cần thiết sẽ được đào tạo bài bản và thống nhất ngay khi sinh viên đến với ngôi nhà ADS. Chương trình học được chia làm 2 giai đoạn:

Ở giai đoạn đầu các bạn sẽ được làm quen, định hướng ngành nghề phù hợp và cung cấp thêm các khóa học kỹ năng cơ bản, các kiến thức cơ sở, mang đến cái nhìn bao quát hơn về ngành của mình.

Vào giai đoạn chuyên ngành, các bạn sẽ được học tập chuyên sâu với 13 môn chính cùng một số kỹ năng nâng cao, theo hướng cầm tay chỉ việc, tập trung vào phương pháp khai thác, triển khai và phát triển các ý tưởng, tư duy của từng sinh viên cho đến giai đoạn hoàn thành sản phẩm cuối cùng, giúp các bạn có đủ bản lĩnh và hiểu được cách vận dụng vào công việc thực tế.

Bên cạnh đó, trường còn tạo cơ hội cho các bạn sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa đa dạng và hữu ích do chính trường thường xuyên tổ chức: “field trip” tham quan các công ty trong ngành, “workshop” nâng cao kỹ năng từ các chuyên gia trong và ngoài nước, các cuộc thi thiết kế trong nước và mang tầm quốc tế.”