Thứ ba, 21/8/2018, 21h56

Đợt phim mừng Ngày Quốc Khánh 2-9: Giáo dục tuổi trẻ lòng yêu nước

Thc hin Quyết đnh s 3038/QĐ-BVHTTDL ca B trưng B Văn hóa, Th thao và Du lch, Cc Đin nh Vit Nam đã phi hp vi các đơn v liên quan t chc đt phim k nim 73 năm Cách mng tháng Tám (19-8-1945/ 19-8-2018) và Quc khánh 2-9, t ngày 19-8 đến 5-9-2018.

Mt cnh trong phim truyn “S mnh trái tim”. Ảnh: T.L

Trình chiếu trên phm vi toàn quc

Cục Điện ảnh Việt Nam cho biết, những bộ phim được trình chiếu nhân dịp kỷ niệm hai dịp lễ lớn này chủ yếu là phim có đề tài về những tấm gương yêu nước của thế hệ những người đi trước, và những người trẻ sống có lý tưởng của thời đại ngày nay. Nổi bật trong loạt phim là hai bộ phim tài liệu tiêu biểu “Đất nước giữa biển khơi” và “Huỳnh Thúc Kháng - chí sĩ yêu nước thương dân”. Trong đó, bộ phim tài liệu “Huỳnh Thúc Kháng - chí sĩ yêu nước thương dân” (do Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất) là bộ phim khắc họa rõ nét và sinh động về cuộc đời và sự nghiệp của chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng (nguyên quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, từ tháng 5 đến tháng 9-1945). Ông đồng thời là một sĩ phu yêu nước tiêu biểu của dân tộc ta đầu thế kỷ XX. Điều đáng quý và tự hào ở người trí thức này là tấm lòng thanh khiết, không màng danh lợi, bất chấp tù đày, gian khổ để cống hiến đời mình cho cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Bên cạnh bộ phim tài liệu về nhân vật lịch sử là phim tài liệu “Đất nước giữa biển khơi” của Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương. Điểm nhấn nổi bật của “Đất nước giữa biển khơi” là hành trình đến với Trường Sa của ba người trẻ tiêu biểu. Qua đó nhằm khơi dậy tình yêu và trách nhiệm đối với Tổ quốc của người trẻ nói riêng và của mỗi công dân Việt Nam đối với đất nước nói chung. Cũng nói về sức trẻ và nhiệt huyết của người trẻ nhằm góp phần xây dựng đất nước trong thời bình, phim truyện “Sứ mệnh trái tim” do Công ty TNHH Nghệ thuật và Giải trí Ruby Media sản xuất đã khắc họa một cách chân thực về cuộc sống quân nhân và giáo viên khi làm tình nguyện viên nơi vùng sâu vùng xa của Tổ quốc. Cho dù cuộc sống vật chất thiếu thốn, nhưng các bạn trẻ vẫn vui tươi, ca hát và hăng say lao động để giúp ích cho vùng đồng bào, trẻ em dân tộc vùng cao.

Có th nói, vi nhng n lc không ngng, Cc Đinh Vit Nam không ch đm bo công tác tuyên truyn đưng li chính sách ca Đng và Nhà nưc, mà còn góp phn quan trng trong vic đnh hưng thm m cho khán gi nưc nhà.

Được biết, Cục Điện ảnh Việt Nam đã cung cấp cho các trung tâm phát hành phim, công ty điện ảnh hoặc rạp chiếu phim các tỉnh thành để trình chiếu phục vụ nhân dân nhằm chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời, Cục Điện ảnh cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục khai thác những bộ phim truyện, phim tài liệu có đề tài chiến tranh cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoặc những tấm gương yêu nước như phim truyện: “Mẹ ơi con đã về”, “Giấc mơ thổ cẩm”, “Phép mầu tình yêu”, “Cao hơn bầu trời”, “Nhà tiên tri”, “Thầu Chín ở Xiêm”, “Đường xuyên rừng”, “Những đứa con của làng”; phim tài liệu “Một đất mẹ cho tất cả”, “Dáng đứng Việt Nam”, “Những ngày đêm không thể nào quên”, “Ta còn gửi lửa trong than”, “Tầng sâu bình yên”, “Đỉnh cao chiến thắng”, “70 năm đất nước niềm tin và ánh sáng”…

Hoàn thành nhim v đưc giao

Tiến sĩ Ngô Phương Lan (Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam) cho biết, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng sự phối hợp của các cơ quan chức năng, nên trong 6 tháng đầu năm, Cục Điện ảnh Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó có việc tổ chức thành công các đợt chiếu phim kỷ niệm những ngày lễ lớn như kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930/  3-2-2018), chuỗi hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ký sắc lệnh thành lập ngành điện ảnh cách mạng Việt Nam 15-3-2018, kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/ 30-4-2018) và kỷ niệm 132 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886/ 1-5-2018). Trong đó bên cạnh những bộ phim truyện lịch sử, còn có nhiều bộ phim mới được sản xuất như “Phép mầu tình yêu”, “Cao hơn bầu trời”, “Mẹ ơi con đã về”, “Giấc mơ thổ cẩm”… Ngoài ra, một số phim về đề tài miền núi cũng được công chiếu phục vụ khán giả cả nước.

Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền trong các kịp kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, trong công tác quản lý sáng tác và sản xuất phim, Cục Điện ảnh cũng đã góp phần tháo gỡ một số khó khăn trong quy trình thẩm định và cấp kinh phí đặt hàng sản xuất phim, thực hiện giải ngân các dự án phim tài liệu, khoa học, hoạt hình quay tư liệu. Nhờ vậy, các công ty tư nhân tích cực đầu tư vốn để sản xuất phim, tạo ra nhiều tác phẩm phong phú về thể loại, đề tài. Bằng chứng là trong 6 tháng qua, Cục Điện ảnh đã thẩm định, phân loại và cho phép phát hành 15 phim truyện chiếu rạp, 99 phim truyện nước ngoài, 15 phim truyện video, 2 phim truyện hợp tác với nước ngoài, 5 phim tài liệu nhựa, 11 phim tài liệu kỹ thuật số và 3 phim ngắn. Điều đáng mừng là mặt bằng chất lượng phim ngày càng được nâng cao, nên một số phim đã đạt doanh thu trên dưới 100 tỷ đồng.

Vũ Phương