Thứ tư, 7/7/2010, 08h07

Đợt thi ĐH-CĐ khối A năm 2010: Điểm chuẩn sẽ thấp?

Kết thúc đợt đầu tiên của kỳ thi ĐH-CĐ năm 2010, tổng số thí sinh (TS) dự thi vào 83 ĐH, học viện trên khắp cả nước chỉ tăng gần 10%. Số lượng TS vi phạm bị xử lý kỷ luật tương đương năm trước với 81 trường hợp bị đình chỉ; khiển trách 18 và cảnh cáo 5.
Theo Bộ GD-ĐT, đề thi cả 3 môn toán, vật lý và hóa học đều được bảo mật tuyệt đối; nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, phù hợp với thời gian làm bài và phân loại được TS.
Vi phạm giảm, chủ yếu do “cố tình”
Tín hiệu đáng mừng là đợt thi đầu tiên năm nay đã không còn tình trạng cán bộ coi thi mang điện thoại vào khu vực thi. So với năm 2009, số lượng cán bộ bị đình chỉ thi cũng giảm hẳn từ 11 trường hợp xuống còn 2. Cụ thể, một cán bộ thuộc Trường ĐH Tây Nguyên bị đình chỉ vì xé nhầm bài thi của TS; một thuộc ĐH Hoa Sen bị khiển trách do làm sai quy trình (cho TS vào phòng thi rồi mới kiểm tra giấy báo dự thi).
Theo đánh giá của Bộ GD-ĐT, 104 TS bị xử lý kỷ luật đợt này vẫn chủ yếu do “cố tình” mang tài liệu và điện thoại di động vào phòng thi. Mặc dù năm nay, nhiều trường treo hẳn bảng hiệu để nhắc nhở TS về vấn đề này nhưng tình trạng vi phạm vẫn không mấy thuyên giảm. Nhiều em khi phát hiện, điện thoại đang được cột vào chân hoặc đã tắt máy. Vì vậy, ở đợt thi thứ 2 tới, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã gửi công điện yêu cầu chủ tịch hội đồng tuyển sinh các đại học, học viện và các trường đại học tăng cường nhắc nhở TS tuyệt đối không được mang điện thoại di động vào trong phòng thi; không để TS vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật do không được nghe phổ biến quy chế.
Quy định mới của bộ, tối đa chỉ 40TS/ phòng thi năm nay vẫn chưa được một số hội đồng thi tuân thủ. Đơn cử như ĐH Công nghiệp TP.HCM, ghép 3 phòng nhỏ vào 1 phòng lớn, tuy vẫn đảm bảo đủ số lượng TS mỗi phòng nhưng khoảng cách giữa các TS vẫn chưa đạt yêu cầu. Bộ GD-ĐT trong quá trình đi kiểm tra còn phát hiện nhiều hội đồng thi “gộp” nhiều phòng nhỏ nhưng vẫn thiếu vách ngăn.
Điểm chuẩn sẽ thấp
Đề toán và lý năm nay được đánh giá là “khó nhằn” đối với TS. Do đó, quan điểm của nhiều trường cho thấy, điểm chuẩn sẽ khó cao hơn năm 2009. Theo bà Phạm Thu Thủy, Phó hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội dự đoán, điểm chuẩn vào trường có khả năng sẽ không cao hơn năm ngoái. Năm nay, ĐH Bách khoa đón 7.240 TS dự thi, trường có 4.800 chỉ tiêu ĐH. Bà Thủy cho hay, dù tỉ lệ chọi của trường không cao, chưa đến 2 chọn 1 nhưng điểm vào trường hàng năm không thấp. Nguyên nhân do TS lượng được sức mình. Học viện Bưu chính viễn thông cũng cho biết điểm chuẩn vào trường vẫn khó dưới 18 điểm. Năm nay, học viện có 1.350 chỉ tiêu. Còn tại Viện ĐH Mở Hà Nội, ông Nguyễn Hoàng, Trưởng phòng Đào tạo cho biết đầu tháng 8 sẽ có điểm thi.
Nhóm Phóng viên