Thứ hai, 27/3/2017, 09h21

ĐT Hà Lan sa thải HLV Danny Blind

Như vậy là tin đồn đã trở thành sự thật, những kết quả tồi tệ trong chiến dịch vòng loại World Cup 2018 đã buộc LĐBĐ Hà Lan (KNVB) phải sa thải HLV Danny Blind.
ĐT Hà Lan sa thải HLV Danny Blind
Không đợi cho tới sau trận giao hữu với ĐT Italia, KNVB đã hành động và sa thải Danny Blind. Trận thua 0-2 trước Bulgaria mới đây tại vòng loại World Cup 2018 là giọt nước tràn ly khiến quan hệ 2 bên đổ bể. 
Không muốn ĐT Hà Lan tiếp tục bỏ lỡ World Cup 2018 như đã từng làm với EURO 2016, cần phải có sự thay đổi mạnh mẽ trên băng ghế HLV và Blind là vật tế thần. Cha của Daley Blind được bổ nhiệm thay thế Guus Hiddink sau chiến dịch đi tới EURO 2016 thất bại nhưng rốt cuộc lại đi vào vết xe đổ của người tiền nhiệm. Tính ra, Blind đã thua 5 trong 9 trận dẫn dắt Oranje tại các chiến dịch vòng loại, bằng "thành tích" của 4 HLV tiền nhiệm cộng lại trong 58 trận.
GĐ Jean Paul Decossaux thay mặt KNVB đã có những lời tri ân Blind: "Chúng tôi tôn trọng những gì Blind đã làm trong suốt thời gian qua. Nhưng những kết quả trên sân cỏ đã gây thất vọng và việc đi tới World Cup tại Nga là vô cùng khó khăn, chúng tôi buộc phải thanh lý với ông ấy".
HLV đội U21 Hà Lan, Fred Grim sẽ tạm thời điều hành Oranje trong trận giao hữu với ĐT Italia. Từ nay cho tới tháng 6, thời điểm loạt trận vòng loại World Cup 2018 tiếp tục khi ĐT Hà Lan đối đầu Luxembourg, KNVB phải tìm ra cho ra người ngồi vào ghế nóng xứng tầm.
NT (theo bongda+)