Thứ ba, 21/3/2017, 22h43

Du ca đường phố lan tỏa trong giới trẻ

Du ca đường phố tuy không mới nhưng dường như chưa khi nào “hạ nhiệt” với những người trẻ. Dù không biểu diễn một cách bài bản, chuyên nghiệp nhưng họ đã truyền được tinh thần và cảm xúc đến cho người nghe.

Một bạn trẻ say sưa đàn trên đường phố

Mộc mạc, gần gũi

Khởi nguồn từ Hà Nội, hiện nay mô hình du ca đường phố đã lan rộng ra các tỉnh, thành trên khắp cả nước như TP.HCM, Nha Trang, Đà Nẵng, Hải Phòng, Đắk Lắk… Trong nhịp sống hiện đại hối hả, thưởng thức âm nhạc không còn là điều quá xa xỉ với âm nhạc tại quán cà phê, phòng trà, các tụ điểm ca nhạc... Du ca đường phố mang một hơi thở riêng khiến cho âm nhạc chạm đến mỗi người một cách thật tự nhiên, nhẹ nhàng và gần gũi.

Những chiều hay tối chủ nhật hàng tuần, một nhóm các bạn trẻ sinh hoạt tại Công viên 30-4 và mở lớp dạy guitar miễn phí. Ngoài ra, họ còn mang du ca đường phố đến khu vực như Công viên Gia Định, Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, khu vực Hồ Con Rùa… và luôn khiến người đi đường tò mò, thích thú. Đa phần họ là sinh viên, có chung niềm đam mê ca hát, chia sẻ với cộng đồng. Thời gian đầu, chỉ có vài thành viên tham gia biểu diễn chính với vài ba cây đàn. Mọi thứ đều mộc mạc, gần gũi. Sau một thời gian hoạt động, đến nay số lượng thành viên đã lên tới hàng trăm người.

Với mong muốn thỏa sức đam mê ca hát và cùng nhau làm mới cuộc sống, những người trẻ ấy đã gắn kết mọi người với nhau bằng âm nhạc, tuổi trẻ và niềm đam mê cháy bỏng. Khi âm nhạc mang họ đến gần với nhau hơn, họ tiếp tục cùng nhau đồng hành trong những dự án thiện nguyện, chia sẻ với cộng đồng.

Hoàng Tuấn Anh, sinh viên năm 3 Trường ĐH Bách khoa TP.HCM chia sẻ: “Mình thích không khí những ngày cuối tuần được hòa mình vào âm nhạc ở Công viên 30-4. Từ một người không biết chơi guitar, mình nghe mọi người đàn, hát với nhiều cảm xúc quá nên mình quyết tâm học guitar. Đến nay, mình đã có thể tự tin chơi guitar cùng các bạn. Mình mong du ca đường phố sẽ phát triển hơn nữa để nhiều người trẻ biết”.

Lan tỏa tình yêu âm nhạc

Chính sự mộc mạc, gần gũi đã tạo nên sự gắn kết các bạn trẻ, thu hút sự quan tâm của nhiều người xem từ cụ già, trẻ nhỏ đến ngay cả những du khách cũng bị cuốn hút vào không gian thân thiện này. Thời gian gần đây, du ca đường phố bổ sung vào “thực đơn” một thể loại âm nhạc mới độc đáo là vọng cổ, cải lương… Chính sự đa dạng, phong phú này đã lan tỏa một tình yêu âm nhạc đến với nhiều người.

Có thể thấy, du ca đường phố không những đã thổi hồn, tạo nên sức sống cho một góc nhỏ của TP mà còn đem lại cái nhìn bình dị, đầy thiện cảm đối với các vị khách du lịch. Du ca đường phố tập hợp những con người yêu âm nhạc, cùng hát cho nhau nghe và đàn lên những giai điệu hoàn toàn ngẫu hứng. Người đến trước thì đàn hát trước, người đến sau ôm đàn vào nhập cuộc tự nhiên. Người đi đường nghe tiếng đàn hát tò mò vào xem, thấy hay hay lại hát cùng. Chính sự mộc mạc, gần gũi đã tạo nên sự gắn kết các bạn trẻ, thu hút sự quan tâm của nhiều người xem từ cụ già, trẻ nhỏ đến ngay cả những du khách cũng bị cuốn hút vào không gian thân thiện này. Thời gian gần đây, du ca đường phố bổ sung vào “thực đơn” một thể loại âm nhạc mới độc đáo là vọng cổ, cải lương… Chính sự đa dạng, phong phú này đã lan tỏa một tình yêu âm nhạc đến với nhiều người.

Hà Nội là nơi khởi nguồn của du ca đường phố tại Việt Nam. Đến nay, hoạt động ý nghĩa này vẫn được nhiều bạn trẻ say mê, hào hứng. Họ thường tập trung tại một khu vực tại Hồ Gươm để cùng thỏa sức thể hiện chất giọng thật, ngón đàn thật của chính mình. Không ánh đèn sân khấu, không có sự chuẩn bị cầu kỳ, họ cùng quây quần với nhau, cùng đàn cùng hát bằng chính giọng hát thật của mình với hợp tấu của những cây guitar, trống cajon và kèn harmonica.

Vừa qua, UBND TP.HCM đã cơ bản chấp thuận, cho phép thành lập con đường âm nhạc phục vụ đời sống tinh thần người dân và du khách mà UBND Q.1 đề xuất trước đó. Theo đó, Q.1 dự kiến chọn tổ chức con đường âm nhạc là đường Hàn Thuyên và Alexandre De Rhodes. Nếu dự án con đường âm nhạc trở thành hiện thực, những người du ca đường phố lại có thêm không gian để thể hiện niềm đam mê ca hát của mình và lôi cuốn nhiều người cùng tham gia, thưởng thức.

Bài, ảnh: Yên Hà