Thứ tư, 29/7/2015, 13h01

Du học Hàn Quốc: Phải lường trước chi phí đắt đỏ

Ở Hàn Quốc, sinh viên được nhà trường miễn, giảm học phí thường không được đi làm thêm. Còn những sinh viên tự túc, muốn đi làm thêm phải xin phép và được nhà trường giới hạn trong một khoảng thời gian nhất định. Vì thế, nếu không có hỗ trợ từ gia đình, cuộc sống sinh viên ở Hàn Quốc khá chật vật.

Dành mọi thời gian cho nghiên cứu

Sau khi tốt nghiệp Khoa Vật lý Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP.HCM), tôi có 3 lựa chọn: Học tiếp lên thạc sĩ ở Việt Nam, đi thực tập ở Cộng hòa Séc 9 tháng rồi về nước học lên thạc sĩ và sang Hàn Quốc du học. Cuối cùng tôi chọn xứ sở kim chi để tiếp tục học lên vì được ĐH Ulsan cấp học bổng và phí sinh hoạt hàng tháng do một giáo sư của trường đài thọ. Hơn nữa, Hàn Quốc là đất nước có nền giáo dục phát triển, tôi được tiếp cận với máy móc hiện đại, hóa chất đắt đỏ để vừa học vừa nghiên cứu khoa học.

Với lĩnh vực khoa học tự nhiên, tôi và nhiều học viên khác phải dành nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm tòi công thức trong phòng thí nghiệm, có khi từ sáng đến 9 giờ tối mới về nhà. Để cho ra một công trình nghiên cứu khoa học, được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế là không dễ. Thời gian viết mất vài tuần nhưng thời gian làm thí nghiệm thì vài ba tháng, có khi một năm, có người mất đến mấy năm mới hoàn thành.

Lần đầu tiên tôi có một bài báo khoa học được đăng là khi đã qua Hàn Quốc hơn một năm vì nhiều lần làm xong rồi bị giáo sư hướng dẫn trả lại, rồi làm thêm… Vì vậy, tôi rút ra được bài học: Kiên nhẫn là điều không thể thiếu ở những người làm công tác nghiên cứu khoa học.

Anh Nguyễn Tri Khoa (bìa phải) nhận bằng tiến sĩ cùng các học viên Việt Nam tại ĐH Ulsan vào tháng 2-2015

Hai năm đầu qua Hàn Quốc học tập và nghiên cứu khoa học, tôi được cấp học bổng 500.000 won/tháng (khoảng 10 triệu đồng Việt Nam). Sau mỗi 2 năm tiếp theo, mức học bổng sẽ thay đổi, trường hợp của tôi được tăng lên 700.000 won. Đến năm cuối, mức học bổng mà tôi có được là 1 triệu won (khoảng 20 triệu đồng Việt Nam). Số tiền này đủ để tôi trang trải cuộc sống và để dành mua vé máy bay về Việt Nam thăm nhà khi được nghỉ phép (khoảng 2 năm/lần). Giống như các học viên quốc tế, tôi không được đi làm thêm ở bên ngoài và thực tế việc học tập và nghiên cứu cũng chiếm hết thời gian của tôi. Vì vậy, tôi phải hết sức tiết kiệm để trả chi phí tiền nhà, tiền ăn và những vật phẩm cần thiết.

Sau 5 năm học tập, tôi đã được đăng công trình của mình lên các tạp chí khoa học quốc tế của các nhà xuất bản như ACS, RSC, Elsevier và đã lấy bằng tiến sĩ. Hiện nay tôi đang tiếp tục làm post-doc (sau tiến sĩ) với giáo sư của Trường ĐH Ulsan để nâng cao kinh nghiệm nghiên cứu cho bản thân.

Du học tự túc gặp nhiều khó khăn

Qua 6 năm sống và làm việc tại Hàn Quốc, tôi nhận ra rằng, Hàn Quốc là một đất nước lý tưởng để các bạn trẻ chọn du học sau ĐH vì hầu hết các bạn sẽ được hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí (tùy ngành) để trang trải cuộc sống.

Các trường hợp du học tự túc, nếu không nhận được học bổng (thường là học bổng Chính phủ), tôi nghĩ các bạn nên chọn một quốc gia khác vì sinh hoạt phí ở Hàn Quốc khá cao.

Tuy nhiên, các trường hợp du học tự túc, nếu không nhận được học bổng (thường là học bổng Chính phủ), tôi nghĩ các bạn nên chọn một quốc gia khác vì sinh hoạt phí ở Hàn Quốc khá cao và rất khó để các bạn nâng cao trình độ tiếng Anh của mình (người dân ở đây đa phần không nói được tiếng Anh).

Thu nhập bình quân đầu người ở Hàn Quốc khá cao so với Việt Nam nên chi phí sinh hoạt ở đây cũng rất cao, đồ ăn bình thường có giá gấp 3-4 lần so với Việt Nam. Chẳng hạn, sinh viên ăn một bữa trưa ở tiệm hết khoảng 4.000-6.000 won (khoảng 80.000 đồng đến 120.000 đồng Việt Nam). Một sinh viên sang học ở Hàn Quốc theo dạng tự túc, mỗi tháng nếu tiết kiệm tối đa thì phí sinh hoạt hết khoảng 500.000 won. Còn học phí thì tùy từng trường, bình quân từ 3-5 triệu won/kỳ, khoảng 60-100 triệu đồng Việt Nam (mỗi kỳ 4-5 tháng), trường hợp nhận được học bổng sẽ được giảm học phí từ 80-100%. Như vậy, mỗi sinh viên Việt Nam nếu sang Hàn Quốc học theo dạng tự túc thì mỗi tháng, phí sinh hoạt và học phí tốn ít nhất gần 20-30 triệu đồng Việt Nam/tháng.

Trong khi đó, theo tôi được biết ở nhiều trường ĐH, nếu sinh viên nước ngoài không có học bổng muốn đi làm thêm phải làm đơn xin phép và nhà trường sẽ giới hạn thời gian. Do đó sinh viên không làm thêm được nhiều, khó kiếm đủ tiền để trả phí sinh hoạt và học phí. Từng có một số trường hợp sinh viên bị trục xuất vì trốn ra ngoài làm thêm để trang trải cuộc sống...

TS. Nguyễn Tri Khoa

(Nghiên cứu viên ĐH Ulsan, Hàn Quốc)

Người Hàn Quốc ít dùng tiếng Anh

Đa số sinh viên sau ĐH du học theo dạng học bổng do các trường hỗ trợ đều ở trong phòng thí nghiệm suốt ngày, việc tiếp xúc với người bản xứ là rất ít. Thỉnh thoảng, tôi có một số việc phải tiếp xúc với người dân bản xứ như thuê nhà, đăng ký internet, điện thoại… thì có thể nhờ những anh chị đi trước nói giỏi tiếng Hàn hoặc các bạn Hàn giỏi tiếng Anh liên lạc giúp. Ở giảng đường, đa số các tiết học đều được giáo sư giảng bằng tiếng Anh nhưng một số môn có ít sinh viên nước ngoài đăng ký học thì họ sẽ giảng bằng tiếng Hàn. Lúc này, sinh viên chỉ còn cách kiếm sách tự học và lên mạng tìm hiểu thêm để còn đi thi…