Thứ bảy, 27/5/2017, 21h57

Du học không yêu cầu bằng THPT

Du học luôn là chủ đề nóng thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ, đặc biệt là những câu chuyện từ các cựu du học sinh quyết định về nước xây dựng sự nghiệp. Dưới đây là những chia sẻ của bạn Nguyễn Hương Giang, cựu du học sinh tốt nghiệp chương trình thạc sĩ tại Úc, hiện đang làm việc ở Việt Nam.

Sinh viên Kent International College trao đổi với giảng viên nước ngoài

PV: Nhiều bạn trẻ ước mơ được đặt chân đến Úc du học, riêng Hương Giang thì không chỉ lấy bằng thạc sĩ tại Úc mà trước đó còn có thời gian du học tại Anh quốc nữa. Bạn có thể chia sẻ câu chuyện du học nước ngoài của mình cho các bạn trẻ biết không?

- Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, hiện tại tôi đang làm việc ở TP.HCM. Một ngày tình cờ, tôi và gia đình cùng xem ti vi và thấy có nhắc đến chương trình Dự bị ĐH dành cho học sinh chưa tốt nghiệp phổ thông nhưng muốn đi du học ngay. Sau hôm đó, tôi tiếp tục tìm hiểu sâu hơn và thấy hài lòng về nội dung đào tạo, chi phí và hệ thống các trường ĐH nước ngoài có thể nhập học. Tôi quyết định nói chuyện với gia đình, may mắn là gia đình đã ủng hộ tôi dừng việc học vào cuối năm lớp 11 và tham gia chương trình dự bị này để chuẩn bị du học.

Như vậy là bạn chưa tốt nghiệp THPT? Bạn và gia đình có nghĩ đó là quyết định mạo hiểm cho bản thân?

- Ngay từ đầu, tôi đã xác định nghiêm túc tư tưởng đi du học và mạnh dạn rút học bạ khỏi trường THPT. Thực ra, cũng có lúc tôi đã lo lắng, tuy nhiên sau khi tìm hiểu thì tôi thấy rằng chương trình Dự bị ĐH khá phổ biến tại nước ngoài và rất nhiều trường ĐH lớn chấp nhận chứng chỉ này để nhập học. Thêm nữa, hệ thống giáo dục tại Anh quốc yêu cầu sinh viên quốc tế phải học thêm 1 năm chương trình dự bị hoặc 2 năm A level mới được học năm nhất. Nếu tôi học thêm 1 năm chương trình lớp 12 thì sẽ càng tốn thêm thời gian.  Vì thế, tôi dừng lại ở lớp 11 là điều hợp lý.

Vậy sau khi học xong, chương trình Dự bị ĐH có giống như bạn đã kỳ vọng trước đó không?

- Chương trình giống như tôi nghĩ. Chương trình này giảng dạy tập trung các môn cơ bản về toán, tin học văn phòng, kinh doanh, tài chính… Chương trình đã giúp tôi tiết kiệm được thời gian, chi phí, nâng cao khả năng tiếng Anh giao tiếp và chuyên ngành. Đặc biệt, hai kỹ năng cơ bản là tìm kiếm - đọc - hiểu tài liệu và kỹ năng trích dẫn tài liệu, tránh vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (sinh viên sẽ bị phạt rất nặng nếu vi phạm ở nước ngoài).

Sau khi hoàn thành khóa học, tôi đã nộp hồ sơ nhập học ngành tài chính và kinh tế tại ĐH Newcastle (xếp hạng 20 về lĩnh vực đào tạo kinh doanh) tại Anh quốc.

Nguyễn Hương Giang, cựu du học sinh tốt nghiệp chương trình thạc sĩ tại Úc

Sau khi tốt nghiệp, bạn về Việt Nam làm việc trong bao lâu mới sang Úc học thạc sĩ? Bạn có từng bị doanh nghiệp từ chối tuyển dụng vì không có bằng tốt nghiệp THPT không?

- Sau khi tốt nghiệp tại Anh quốc, tôi có thực tập cho 1 công ty start up tại Việt Nam. Sau 3 tháng làm việc thì tôi quyết định đăng ký du học tại Úc để nâng cao kiến thức về ngành tài chính, và tìm thêm cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc nước ngoài.

Từ lúc tôi thôi học lớp 11 đến khi đi làm, chưa ai hỏi tôi về việc đã tốt nghiệp THPT hay chưa cả. Tôi không gặp vấn đề gì về bằng cấp cả. Các nhà tuyển dụng chỉ yêu cầu tôi nộp bằng ĐH, chứng chỉ tiếng Anh và các giấy tờ cá nhân liên quan thôi ạ. 

Bỏ qua một số môn trong chương trình lớp 12 như đại số, hình học…, có làm bạn bị hạn chế học lực so với sinh viên quốc tế khi theo học chuyên ngành về tài chính không?

- Khi theo học chương trình Dự bị ĐH, tôi đã học qua môn toán cơ bản và tích lũy vốn từ vựng về toán. Đến năm 1 ĐH, chương trình có dạy lại môn toán từ căn bản và tốc độ giảng dạy của các giảng viên cũng không quá nhanh. Nhìn chung, ngành kinh tế & tài chính không yêu cầu bài tập tính toán quá phức tạp và vừa sức học của mọi sinh viên.

Dựa vào kinh nghiệm du học Anh quốc và Úc, bạn đánh giá phương pháp học tập khác so với thời học phổ thông như thế nào?

- Theo tôi thấy, du học ở Anh quốc hay Úc đều yêu cầu sinh viên tính tự chủ rất cao. Các bạn phải siêng năng đọc sách và tìm nguồn tài liệu đa dạng từ internet, công trình nghiên cứu của các chuyên gia đầu ngành, tham khảo và phân tích các quan điểm khác nhau của những nhà nghiên cứu... chứ không cố định vào nội dung sách giáo khoa chuẩn như trong nước. Để học tập tốt thì các bạn phải chuẩn bị nền tảng tiếng Anh giỏi để đủ khả năng giao tiếp và bảo vệ quan điểm của mình trước lớp và giảng viên.

Ngày càng nhiều phụ huynh hướng con em ra nước ngoài du học. Dựa vào kinh nghiệm trải qua, bạn có thể chia sẻ giúp các bậc phụ huynh đang phân vân về lộ trình cho con em đi du học trong lứa tuổi phổ thông không?

- Bản thân tôi đã từng trải qua giai đoạn băn khoăn giữa việc tiếp tục học đến lớp 12 hay dừng ngay thời điểm lớp 11 để tập trung cho việc du học. Do đó, tôi rất đồng cảm với suy nghĩ của các bậc phụ huynh. Thực ra, chương trình Dự bị ĐH rất phổ biến trên thế giới, đặc biệt là Anh quốc và Úc. Tại thời điểm này, ở Việt Nam tôi chỉ biết có Trường Kent International College là có đào tạo chương trình Dự bị ĐH quốc tế dành cho các bạn học sinh từ lớp 10. Tôi nhận thấy đây là chương trình chất lượng và cung cấp nền tảng toàn diện giúp các bạn thích nghi với cuộc sống du học nước ngoài. Sự lo lắng của phụ huynh là không thừa, và càng nên tìm hiểu kỹ về chương trình, bao gồm nội dung, cơ hội chuyển tiếp, giảng viên, để đảm bảo lựa chọn điểm đến tốt nhất cho con em mình.

Xin cảm ơn bạn!

N.Mai (thực hiện)