Thứ sáu, 17/8/2012, 10h08

Du học Mỹ: Nền giáo dục tiên tiến và hiện đại

4 năm du học tại Mỹ, bạn Nguyễn Diệu Hiền đã nhận được tấm bằng đẳng cấp của trường University of Washington trong sung sướng và hạnh phúc. Cũng như các bạn học sinh, trước kia Hiền cũng do dự lắm khi đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn một quốc gia để du học. Nhưng cuối cùng Diệu Hiền cũng chọn Mỹ, và đến bây giờ cô cho rằng sự lựa chọn đó hoàn toàn đúng đắn. Một nền giáo dục tiên tiến luôn chú trọng kĩ năng thực hành cho học viên đã giúp cô hoàn toàn trưởng thành trong suy nghĩ phát triển tính tự tin, bản lĩnh độc lập và kĩ năng giao tiếp trong môi trường có sự giao thoa về văn hóa. Và trong thời gian tới Hiền sẽ trở lại Mỹ để “rinh” thêm tấm bằng thạc sỹ và tích lũy thêm kinh nghiệm để trở về Việt Nam mở công ty cho riêng mình. Diệu Hiền cũng xin chân thành cảm ơn Trung tâm Tư vấn Du học và Hợp tác Quốc tế đã có sự tư vấn góp phần tạo nên sự lựa chọn đúng đắn và sáng suốt của cô.
Giáo dục Mỹ được biết đến như một nền giáo dục năng động, có nhiều lựa chọn đa dạng về ngành học, trường học nhất trên thế giới với hơn 3500 trường đại học, gần 500 ngành học khác nhau. Một trong những lý do khiến Mỹ trở thành sự lựa chọn của hơn 1/3 sinh viên trên thế giới chính là phương pháp giảng dạy tiên tiến giúp phát huy sự sáng tạo và năng động của học sinh. Hệ thống bằng cấp được công nhận trên khắp thế giới. Ngoài ra, học phí trang trải khi du học tại Mỹ khoảng 9.000 đến 12.000 USD/ năm.
Trong những năm qua, Trung tâm Tư vấn Du học và Hợp tác Quốc tế đã giúp hàng trăm học sinh Việt Nam thực hiện được giấc mơ du học tại Mỹ. Với đội ngũ nhân viên tư vấn tâm huyết, nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc, Trung tâm đã chỉ ra cho các em những yếu tố, lý do, mục đích… của du học tại Mỹ. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng hỗ trợ cho các gia đình để giúp học sinh vay vốn, chứng minh tài chính, mở sổ tiết kiệm…
Hiện nay, Trung tâm Tư vấn Du học và Hợp tác Quốc tế đã liên kết với rất nhiều trường CĐ, ĐH danh tiếng trên bất kì tiểu bang nào của Mỹ giúp các em có sự lựa chọn trước khi theo học. Theo Trung tâm, đối tượng tuyển sinh chương trình du học Mỹ là những học sinh đã tốt nghiệp THPT/ BT THPT và học sinh đã tốt nghiệp THCS hoặc thi hỏng TN THPT/ BT THPT.
Hệ thống giáo dục của Mỹ từ bậc tiểu học đến trung học tại Mỹ cũng là hệ thống 12 năm giống như Việt Nam. Với các bạn học sinh đã tốt nghiệp THCS có thể sang học tại Mỹ. Sau khi hoàn tất lớp 11, hoặc lớp 12 học sinh có thể bắt đầu học chương trình Cao đẳng Cộng đồng trong 2 năm và chuyển tiếp năm thứ 3 vào đại học để nhận bằng đại học chính quy trên toàn nước Mỹ. Chương trình cử nhân kéo dài trong 4 năm và các em có thể học tiếp lên thạc sỹ.
Tuy nhiên, tiếng Anh là một trong những vấn đề lo lắng nhất của học sinh trước khi du học tại Mỹ. Chia sẻ về vấn đề này, Cô Hằng đại diện trung tâm khẳng định “Học sinh không phải lo lắng về trình độ tiếng Anh vì tại các trường có chương trình đào tạo tiếng Anh chất lượng cao (từ vỡ lòng đến nâng cao) rất phong phú và được thiết kế riêng phù hợp cho sinh viên quốc tế”.
Trần Kiệt
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Tư vấn Du học và Hợp tác Quốc tế
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Trí Việt (TRIVICO)
508 Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
49 A Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Tel: 0650 3872 621 - 3870.500 hoặc 08 6273 4539 - Fax: 0650 3828 566
Email: trivietinfo@yahoo.com - Website: www.trivico.com.vn
Tư vấn trực tiếp 0918281939 thầy Trọng