Thứ tư, 1/7/2015, 10h38

Du học ngành… sư phạm

Không đi theo số đông, không lựa chọn những ngành học hứa hẹn một công việc có mức lương cao và tiền đồ xán lạn như kinh tế hay khoa học máy tính, nhiều bạn trẻ đã lựa chọn những ngành thuộc lĩnh vực giáo dục như mầm non, tiểu học làm mục tiêu cho con đường du học của mình.

Rẽ lối đi riêng

Bạn Đỗ Hoàng Ngọc Linh, du học sinh năm cuối Khoa Giáo dục tại ĐH Jame Cook Singapore (JCU), đã từng bị bạn bè cho là “có vấn đề” khi lựa chọn ngành học chẳng giống ai, đó là giáo dục mầm non. Ngay cả người thân của Ngọc Linh cũng từng đưa ra lời khuyên: “Đã đi du học thì phải học ngành nào cho đáng đồng tiền đã bỏ ra, chứ mang tiếng đi học nước ngoài mà về… lau mũi cho tụi con nít để người ta cười cho”. Lời khuyên này từng khiến Ngọc Linh nhiều lần đắn đo vì đó là điều hoàn toàn có lý. “Ngành sư phạm mầm non có khá nhiều trường đào tạo tại TP.HCM như ĐH Sài Gòn, ĐH Sư phạm TP.HCM, CĐ Sư phạm Trung ương TP.HCM. Nếu muốn học ngành này, em hoàn toàn có thể chọn một trường ở trong nước thay vì tốn nhiều tiền đi du học. Nhưng vì muốn tìm hiểu và áp dụng phương pháp giáo dục của những quốc gia tiên tiến nên em đã thuyết phục gia đình cho theo ngành học này. Ra nước ngoài, em mới phát hiện rằng giáo dục mầm non là lĩnh vực đặc biệt được nhiều phụ huynh quan tâm bởi ai cũng muốn cho con mình được giáo dục bằng một phương pháp tốt nhất ngay từ những năm tháng đầu tiên đi học”, Ngọc Linh lý giải.

Rất đông bạn trẻ tham dự hội thảo thông tin cử nhân quốc tế do Viện Đào tạo quốc tế (ĐHQG TP.HCM tổ chức. Ảnh tư liệu của viện

Trên thực tế, số du học sinh chọn học các ngành thuộc lĩnh vực giáo dục như mầm non, tiểu học… không nhiều. Chị Phương Nguyên, đại diện Công ty Tư vấn giáo dục Tân Âu Á, cho biết đa số các bạn trẻ hiện nay đều có xu hướng chọn các ngành thuộc lĩnh vực kinh tế, khoa học máy tính chứ ít ai chọn những ngành liên quan đến giáo dục. Trên thực tế, đây là những ngành đang rất cần tại Việt Nam, cụ thể là các trường quốc tế. Hiện các trường mầm non, tiểu học, trung học quốc tế tại Việt Nam đều áp dụng một khung chương trình theo tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài giáo viên bản ngữ, các trường đều đang rất cần những giáo viên đã theo học phương pháp giáo dục tiên tiến từ nước ngoài để giảng dạy cho con em người nước ngoài và một bộ phận con em người Việt Nam. “Với tốc độ phát triển của hệ thống các trường quốc tế như hiện nay, nhu cầu cần giáo viên dạy các chương trình quốc tế là hoàn toàn phù hợp với thực tế. Dù các trường quốc tế tại Việt Nam đều đã có giáo viên người Việt nhưng số lượng không nhiều và chỉ là tạm thời do họ chưa tìm được người đúng theo yêu cầu. Những du học sinh sau khi học các ngành giáo dục mầm non, tiểu học nếu có nhu cầu làm việc sẽ được các trường quốc tế trong nước “trải thảm đỏ” chào đón”, chị Phương Nguyên nhận định.

Có thể làm việc và định cư lâu dài

Không chỉ ở trong nước, việc thiếu nhân lực trong lĩnh vực giáo dục mầm non (Early Childhood Education) cũng đang là nỗi lo lắng của nhiều quốc gia phát triển. Vì vậy, Chính phủ Canada, Úc đang cho phép các trường CĐ, ĐH tuyển sinh sinh viên quốc tế theo học các bậc đào tạo liên quan đến giáo dục mầm non với mức học phí rất thấp. Thậm chí, các nước này còn tạo điều kiện cho sinh viên được ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp. Chị Phương Nguyên cho biết thêm, giáo dục mầm non là một trong những ngành nằm trong danh sách được ưu tiên định cư tại Úc nên học bổng du học ngành giáo dục tại Úc được rất nhiều người quan tâm. Chương trình giáo dục mầm non tại Úc dành cho trẻ nhỏ hơn 8 tuổi, gồm 3 cấp độ kindergarten, prep, year 1-3. Theo đó, sinh viên sẽ được học về phương pháp giáo dục trẻ em khoa học, hiệu quả, bằng cấp được công nhận ở nhiều nước trên thế giới. Sau khi ra trường, sinh viên có thể làm việc tại các trường mầm non, mẫu giáo hoặc trung tâm chăm sóc trẻ em và xin định cư theo visa 189 - visa thường trú và có thể định cư lâu dài tại Úc.

Đại diện Lãnh sự quán Canada cũng cho biết: Có rất nhiều trường đào tạo các ngành về giáo dục mà học sinh sau THPT có thể nộp đơn xin học bổng như Học viện George Brown, Học viện Centennial, Học viện Humber, Seneca College với mức học phí khoảng 13.000-14.000 USD/năm. Đặc biệt, Học viện Humber có chương trình chứng chỉ sau ĐH trong 1 năm về giáo dục dành cho trẻ có yêu cầu đặc biệt như khuyết tật, chậm phát triển, chậm tư duy, chậm nói - là một ngành đang được rất nhiều gia đình và trung tâm chăm sóc trẻ em quan tâm.

Linh Vy

Giáo dục mầm non là một trong những ngành nằm trong danh sách được ưu tiên định cư tại Úc nên học bổng du học ngành giáo dục tại Úc được rất nhiều người quan tâm.