Thứ năm, 22/3/2018, 21h20

Du học Pháp được hưởng trợ cấp nhà ở 30-50%

Trong chương trình tư vấn tuyển sinh “Đúng ngành nghề - Sáng tương lai” lần 10 năm 2018 do Báo Giáo dục TP.HCM tổ chức tại Trường THPT Tam Phú (Q.Thủ Đức) vừa qua, nhiều học sinh lớp 12 quan tâm đến vấn đề du học tại Pháp.

Giải đáp về điều này, bà Nguyễn Trương Linh (Trưởng phòng Hướng nghiệp và Hợp tác quốc tế, Tổ chức Giáo dục BGG) chia sẻ rằng, để du học tại Pháp, các em phải có bằng A2 tiếng Pháp trở lên. Nếu có bằng A2 hoặc B1, tốt nghiệp THPT và có giấy trúng tuyển vào một trường ĐH tại Việt Nam thì các em sẽ học dự bị tại Pháp trong vòng 1 năm để nâng cao trình độ tiếng Pháp. Còn khi đã có bằng B2 tiếng Pháp thì các em sẽ bắt đầu vào học luôn chương trình học ĐH tại đây.

Khi du học tại Pháp, sinh viên nước ngoài (trong đó có Việt Nam) sẽ được hưởng trợ cấp nhà ở từ 30-50%, được hỗ trợ giảm giá đi lại khoảng 50%. Chính phủ Pháp cho phép sinh viên làm thêm tối đa 20 giờ/tuần với những công việc như nhân viên nhà hàng, thu ngân, tiếp tân, hái hoa quả, bán hàng, dọn phòng, gia sư… Bên cạnh đó, theo bà Linh, nếu du học tại Pháp bằng ngôn ngữ là tiếng Anh thì người học phải tốt nghiệp THPT với điểm trung bình lớp 12 trên 6,5; IELTS 6.0 trở lên. Tuy nhiên, với hình thức này, các em sẽ phải học tại trường tư với mức học phí cao.

Yến Hoa (ghi)