Thứ năm, 16/8/2018, 20h35

Du học từ bậc THPT: Phải chấp nhận thay đổi bản thân

Có đnh hưng rõ ràng trưc khi đi du hc đ la chn ngôi trưng phù hp, có kh năng thích nghi vi nhng thay đi ca môi trưng sng và hc tp mi…, đó là nhng li khuyên dành cho ph huynh và hc sinh ti hi tho “Canada: Du hc THPT - thi đim vàng đ con vươn ra thế gii” do Công ty du hc Hp Đim va t chc ti TP.HCM.

Các bn tr phi chp nhn thay đi bn thân nếu mun du hc t bc THPT. Trong nh: Hc sinh lp 12 ti TP.HCM trao đi vi chuyên gia v các chương trình du hc hin nay

“Nếu gia đình có đủ tài chính và trẻ có khả năng tự lập sớm thì thời điểm đẹp nhất để du học ở Canada là từ lớp 9. Ở nước này, dù lựa chọn môi trường học tập nào (trường tư, trường công hay quốc tế) thì chất lượng giáo dục cũng đều giống nhau. Chỉ khác về khả năng tự lập và thích nghi của trẻ. Muốn đến Canada du học, tốt nhất là trẻ học thêm tiếng Pháp và tiếng Hoa…”, bà Nguyễn Thị Hoàng Nga (Phó Giám đốc Công ty du học Hợp Điểm) chia sẻ.

La chn mô hình hc phù hp

Theo bà Nga, điều đầu tiên các bậc phụ huynh cần phải xác định khi cho con du học ở Canada từ bậc THPT là “gia đình có đủ lực về tài chính trong 7-8 năm học không?” (bao gồm bậc THPT và sau này lên ĐH). Tiếp theo là đảm bảo con có đủ khả năng tự lập, khả năng thích nghi với môi trường học tập mới hay không. Nếu hai điều đó đã ổn thì phụ huynh căn cứ thêm tính cách, tình trạng sức khỏe của con để lựa chọn ngôi trường học tập phù hợp.

Ở Canada, bậc THPT có 3 loại hình trường học là trường quốc tế, trường tư và trường công lập. Đối với trường tư và trường quốc tế, học sinh được ở ký túc xá với chi phí đắt hơn và các em sẽ học với nhiều bạn bè quốc tế ở các nước khác nhau. Còn với trường công, các em phải ở homestay cùng với người dân bản xứ, được sống theo cách mà một người trẻ Canada đang phải sống.

Bà Nga cho biết, thường phụ huynh lựa chọn trường công cho con em mình. Tuy nhiên, với lựa chọn này phụ huynh cần phải xác định rằng: các gia đình homestay chắc chắn sẽ không chăm sóc con em mình như ở gia đình mình mà ở đây các em phải học cách chăm sóc bản thân, học cách tuân thủ các quy tắc của gia đình người bản xứ… Ngược lại, điều này sẽ cho các em nhiều trải nghiệm từ cuộc sống của người bản xứ, sự tự lập, sự trưởng thành...

“Nếu lựa chọn môi trường học công, ở cùng với gia đình người bản xứ thì bản thân các em phải rất chủ động, linh hoạt; còn nếu không muốn vậy thì gia đình nên cho con học trường tư và quốc tế để vào ký túc xá. Phụ huynh nên cân nhắc cẩn trọng trước khi lựa chọn cho con em mình mô hình học”, bà Nga nhấn mạnh.

Tt hay xu đu do du hc sinh

 Canada, các trưng THPT không yêu cu cao v trình đ tiếng Anh IELTS mà ch yêu cu hc sinh vưt qua đưc bài test vào trưng.

Tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Hoàng Nga đã chia sẻ những câu chuyện “khác biệt” về văn hóa của gia đình người bản xứ đối với du học sinh Việt Nam. Đó là câu chuyện về nguyên tắc “tắm trong 5 phút”, nếu quá 5 phút chủ nhà sẽ tắt nước. Hay câu chuyện du học sinh Việt Nam thường phàn nàn rằng người Canada ăn trái cây… không rửa, thậm chí là chuyện du học sinh Việt không uống được nước tại vòi mà đòi phải đun nóng… “Những khác biệt cơ bản về văn hóa sẽ dẫn đến những suy nghĩ không tốt của du học sinh về gia đình homestay. Nếu em nào nhận ra được sự khác biệt đó thì mối quan hệ giữa bản thân và gia đình homestay sẽ tốt, được hưởng nhiều quyền lợi từ phía gia đình dành cho mình. Vì thế mới có chuyện, nhiều em được gia đình nhận làm con nuôi nhưng cũng có nhiều em phải chuyển qua nhiều gia đình trong quá trình học tập của mình. Vấn đề không nằm ở đâu hết, mà nằm ở việc các em có chấp nhận được những thay đổi để sống với một nền văn hóa mới hay không”, bà Nga cho hay.

Do đó, để hạn chế những mâu thuẫn phát sinh, bà Nga cho biết các bạn trẻ và gia đình homestay nên ngồi lại trao đổi. Chỉ khi nào mâu thuẫn không thể giải quyết được thì mới đổi nhà mới.

Ở Canada, các trường THPT không yêu cầu cao về trình độ tiếng Anh IELTS mà chỉ yêu cầu học sinh vượt qua được bài test vào trường. Vì vậy, bà Nga nhắn nhủ rằng, nếu đã xác định du học Canada từ bậc THPT, ngay từ khi còn học trong nước, các em hãy học tiếng Anh càng giỏi càng tốt. “Các em đừng chạy theo những lớp dạy luyện IELTS, hay dạy mẹo lấy điểm cao IELTS, mà hãy chú trọng học thật tốt tiếng Anh học thuật, ngữ pháp và giao tiếp tốt. Viết, nói càng tốt thì sẽ càng giúp các em thích nghi sớm với môi trường bản địa”, bà Nga cho biết.

Long Quân