Thứ ba, 4/10/2016, 11h15

Du học Úc: Chỉ cần 2 năm để lấy bằng cử nhân quốc tế

So với con đường du học nước ngoài 4 năm, hình thức du học chuyển tiếp (hoàn thành một nửa chương trình tại Việt Nam) sẽ giúp du học sinh tiết kiệm 50% chi phí trong 2 năm đầu và tự tin với cuộc sống xa nhà.

Sinh viên ngành công nghệ truyền thông của Trường CĐ Quốc tế Kent trao đổi trong giờ học

Hình thức du học được chọn nhiều nhất

Mặc dù thời điểm khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã qua đi nhưng hệ lụy của nó vẫn còn ảnh hưởng đến việc kinh doanh của rất nhiều gia đình, đặc biệt là các gia đình có con em du học nước ngoài. Vì thế, trong vài năm trở lại đây, tỷ lệ du học sinh trở về nước vì lý do tài chính chiếm khá nhiều và bản thân các em cũng cảm thấy khá khó khăn khi tìm môi trường học mới phù hợp với trình độ bản thân hiện có. Nếu không kể một số trường ĐH quốc tế có mức học phí khá đắt đỏ tương đương chi phí du học, chương trình cử nhân CĐ quốc tế Úc đã trở thành cứu cánh đối với các du học sinh muốn quay lại nước ngoài và ngay cả sinh viên đang có ý định du học. Bởi chương trình này không chỉ có mức học phí hợp lý và nhiều phương án đóng học phí phù hợp với điều kiện tài chính của mọi gia đình mà còn rút ngắn thời gian học xuống 2 năm giúp sinh viên nhẹ gánh chi phí khi du học.

Dưới đây là một số lợi điểm mà đại diện Trường CĐ Quốc tế Kent chỉ ra để các bạn trẻ tham khảo trước khi lên kế hoạch du học:

Học phí hợp lý

Trong năm 2016, mức học phí trọn khóa áp dụng cho tất cả các chuyên ngành cử nhân CĐ quốc tế Úc là 178 triệu đồng (gần 8.500 USD). So với các chương trình quốc tế khác, mức thu này khá hợp lý và phù hợp với điều kiện kinh tế của hầu hết các gia đình. Ngoài ra, phụ huynh cũng có thể tham khảo một số hình thức dịch vụ tài chính hoặc đóng học phí làm nhiều lần trong suốt khóa học.

Chương trình được kiểm định chất lượng 6 tháng/lần

Chương trình cử nhân CĐ quốc tế Úc do Học viện Kent Úc (Kent Institute Australia) cấp bằng tại Việt Nam và có sự chứng nhận của các tổ chức quốc tế. Mỗi 6 tháng, đại diện Học viện Kent Úc sẽ tiến hành hoạt động đánh giá chất lượng giảng dạy và đào tạo của Trường CĐ Quốc tế Kent. Nhờ đó mà sinh viên Kent luôn được đảm bảo tiếp thu kiến thức mới nhất từ nền giáo dục tiên tiến và chất lượng tương đồng như du học nước ngoài.

Cựu sinh viên ngành công nghệ truyền thông Sid Nguyễn cho biết: “Kent Việt Nam đã trang bị cho em nền tảng kiến thức cần thiết để em dễ dàng tiếp thu kiến thức chuyên ngành. Thích ứng với môi trường quốc tế không dễ dàng chút nào, vì thế chuẩn bị tốt về tài chính và tinh thần là điều nên làm trước khi các bạn nộp hồ sơ du học”.

Lê Trần Hoàng Diễm (bên phải) sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Học viện Kent Úc - Sysney 
Được chính thức cấp phép đào tạo từ năm 2003, Kent International College là Trường CĐ Quốc tế Úc đầu tiên tại Việt Nam. Hiện nay trường đang đào tạo song song hai chương trình: Thứ nhất, chương trình cử nhân CĐ quốc tế (Advanced Diploma) với 3 ngành: Quản trị kinh doanh, quản trị marketing và công nghệ truyền thông. Chương trình đào tạo và bằng tốt nghiệp do Học viện Kent Úc (Kent Institute Australia) cấp. Chương trình này được công nhận bởi Cơ quan Kiểm định Chất lượng Giáo dục của Úc và có giá trị liên thông ĐH quốc tế trên toàn cầu. Thứ hai, chương trình cử nhân thực hành gồm hai ngành: Quản trị kinh doanh và quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống. Chương trình đào tạo được xây dựng theo khung chuẩn chất lượng đào tạo QAA (Quality Assurance Agency) của Anh quốc và được Bộ GD-ĐT Việt Nam công nhận. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Trường CĐ Quốc tế Kent, số 219-221 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Hotline 0938 762 456 hoặc 1900 6456/website: www.kent.edu.vn/ facebook: KentCollegeVietnam.

Bằng tốt nghiệp có giá trị liên thông quốc tế

Sau khi hoàn thành chương trình học tại Việt Nam, sinh viên sẽ nhận bằng tốt nghiệp do Học viện Kent Úc cấp dựa theo chuẩn của hệ thống văn bằng Úc (AQF). Bằng cấp này không chỉ có giá trị về mặt liên thông cử nhân ĐH quốc tế tại Việt Nam, Anh, Úc, Mỹ... mà còn được các doanh nghiệp đánh giá cao về chất lượng đào tạo.

Du học chuyển tiếp miễn giảm đến 8 môn

Sinh viên có bằng cử nhân quốc tế Úc (Australian Diploma hoặc Australian Advanced Diploma) sẽ được xét miễn giảm tín chỉ (tương đương 8 hoặc 12 môn) trong quá trình chuyển tiếp hồ sơ lên chương trình cử nhân tại nước ngoài. “Em cảm thấy khá nhẹ tâm lý vì gia đình chỉ hỗ trợ chi phí cho em trong 2 năm cuối và không phải mất thời gian học lại từ đầu chương trình cử nhân. Sau khi được miễn giảm 8 môn, sau 2 năm là em đã hoàn thành xong chương trình học”, cựu sinh viên Lê Trần Hoàng Diễm chia sẻ.

Với những lý do đầy sức thuyết phục như trên, chương trình CĐ quốc tế Úc đã trở thành lựa chọn hàng đầu của phần đông du học sinh khao khát chinh phục con đường du học nước ngoài để lập nghiệp nói chung.

M.Ngọc