Thứ năm, 29/12/2016, 20h28

Du học Úc giúp sinh viên phát triển tương lai

Nhiều học sinh Việt Nam chọn Úc để du học với mục đích tìm kiếm cơ hội việc làm và xa hơn là định cư mà quên đi rằng chính chất lượng của các chương trình đào tạo của Úc mới là nền tảng cho một sự nghiệp thành công. Trong đó, Chính phủ Úc đóng vai trò rất lớn và các chương trình du học “bắc cầu” cho sinh viên ngay tại Việt Nam.

Sinh viên Kent Việt Nam

Chính phủ Úc hỗ trợ du học sinh quốc tế cơ hội việc làm

Theo đánh giá của website: www.studyinaustralia.gov.au, Chính phủ Úc đã và đang thực hiện rất nhiều chính sách hỗ trợ giúp sinh viên quốc tế đáp ứng nhanh chóng yêu cầu của các doanh nghiệp tuyển dụng. Cụ thể, các cơ quan giáo dục và đào tạo nghề của Úc kết hợp chặt chẽ với các công ty tuyển dụng để xây dựng chương trình đào tạo mang tính thực tiễn trở lại phục vụ cho doanh nghiệp, bao gồm các thỏa thuận về thực tập, mô hình vừa học vừa làm và đội ngũ giảng viên đến từ các công ty trong ngành. Theo đó, tất cả sinh viên được đảm bảo tiếp cận nguồn kiến thức hiện đại và có thể ứng dụng ngay vào công việc sau khi tốt nghiệp. Doanh nghiệp phải đào tạo lại nguồn nhân viên chưa đạt chuẩn là chuyện rất hiếm khi xảy ra tại Úc. Trừ khi vì mục đích huấn luyện nghề nghiệp đặc thù.

Quy trình phối hợp bài bản giữa Cơ quan quản lý chất lượng giáo dục, doanh nghiệp và trường học hoạt động rất logic, đảm bảo cung ứng nguồn nhân sự chất lượng cao cho hoạt động kinh tế - thương mại của tổng thể quốc gia nói riêng cũng như các doanh nghiệp khác nằm ngoài lãnh thổ Úc. Mặt khác, hiệu quả chất lượng đầu ra còn giúp nâng cao hình ảnh và khả năng cạnh tranh của ngành giáo dục quốc tế Úc.

Gần đây, một chương trình do Chính phủ Úc tài trợ mang tên “Tăng cường kinh nghiệm sinh viên quốc tế” hỗ trợ các dự án mang tính đổi mới nhằm cải thiện kinh nghiệm và tinh thần sẵn sàng cho công việc của sinh viên quốc tế. Chương trình được thiết kế để cải thiện các kỹ năng việc làm cho sinh viên quốc tế thông qua việc học liên tục và tích hợp kinh nghiệm học tập tổng thể.

Bên cạnh đó, Chính phủ Úc tiếp tục có những cam kết tiếp tục hỗ trợ sinh viên quốc tế. Vào tháng 4-2016, Chính phủ nước này đã công bố chiến lược quốc gia về giáo dục quốc tế đến năm 2025 và giáo dục quốc tế Úc 2025 (AIE 2025). Trong đó, Chính phủ nước này đặc biệt nhấn mạnh khả năng tuyển dụng của sinh viên tốt nghiệp tại Úc sẽ là thước đo thành công đối với mục tiêu trở thành quốc gia dẫn đầu trong giáo dục, đào tạo và nghiên cứu trên thế giới.

Không chỉ vậy, Úc còn là một quốc gia khuyến khích sinh viên quốc tế tích lũy kinh nghiệm làm việc khi đang là sinh viên. Visa du học cho phép sinh viên được làm việc đến 40 giờ mỗi hai tuần trong lúc có khóa học và dài hơn khi có kỳ nghỉ. Sau khi sinh viên hoàn thành khóa học, nếu muốn có thể xin gia hạn visa để tiếp tục ở lại làm việc lâu dài.

Chương trình du học Úc 2 + 2 giúp sinh viên đủ điều kiện gia hạn visa làm việc sau tốt nghiệp

Theo quy định của Chính phủ Úc, du học sinh quốc tế phải có thời gian học tập và lưu trú tại Úc ít nhất hai năm để đủ điều kiện gia hạn visa ở lại làm việc sau tốt nghiệp. Chương trình 2 + 2 có hai năm học tại Úc sẽ giúp sinh viên đáp ứng yêu cầu về mặt thời gian và có cơ hội tìm việc làm phù hợp.

Chương trình 2 + 2 gồm: hai năm học tại Kent Việt Nam và chuyển tiếp 2 năm cuối tại Kent Úc. Sinh viên hoàn tất chương trình tại Việt Nam sẽ nhận bằng cử nhân thực hành quốc tế có giá trị chuyển tiếp toàn cầu. Văn bằng này được các nhà tuyển dụng và các trường đại học nước ngoài công nhận. Ba chuyên ngành đào tạo gồm: Quản trị kinh doanh; quản trị marketing; công nghệ truyền thông.

So với hình thức du học thông thường và các chương trình quốc tế khác, có thể nói chương trình 2 + 2 có mức học phí khá hợp lý với điều kiện kinh tế của nhiều gia đình. Cụ thể: 

Với chính sách ưu đãi mà Chính phủ Úc dành cho sinh viên quốc tế và những lợi điểm từ chương trình du học 2 + 2 mang lại, sinh viên Việt Nam có thể hiện thực hóa ước mơ du học của mình ngay trong tầm tay. Để được tư vấn chi tiết chương trình và tìm hiểu chính sách học bổng hiện tại, các em học sinh vui lòng liên hệ: Kent International College, 219-221 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM; www.kent. edu.vn/ (08) 7300 3969 hoặc hotline  0938 762 456.

Ngọc Mai (tổng hợp)