Thứ ba, 15/11/2016, 16h44

Du học Úc không cần chứng minh tài chính

Theo Báo Alô (Úc), từ sau ngày 1-7-2016, chính sách xét duyệt visa du học Úc mới (SSVF) chính thức được áp dụng. Theo đó, Lãnh sự quán Úc cho phép đương đơn xin visa du học không cần chứng minh thu nhập nếu đi học tại những trường có tên trong danh sách quy định. Cụ thể, ở phổ thông trung học (highschool) gồm: Taylors College, Kilmore Private High School, SA Government Schools, Education Queensland International (EQI), John Paul International College và ACT Government School; chương trình chứng chỉ & tiếng Anh (VTE & English) gồm: Navitas English, William Angliss Institute, Hawthorn English, Embasssy English, ILSC, Kaplan International và Phoenix Academy; CĐ & Học viện (College & Institute) gồm: William Angliss Institute, Kaplan International, Blue Mountain IHMS và SAE; ĐH (University) gồm: Monash University, RMIT, The University of Melbourne, Deakin University, Macquarie University, University of Technology - Sydney, The University of New South Wales, The University of Sydney, University of South Australia, The University of Adelaide, Carnegie Mellon University - Adelaide Campus, The University of Western Australia, Queensland University of Technology, Bond University, The University of Queensland, Australia National University và International College of Management Sydney.

Có thể nói không yêu cầu chứng minh tài chính khi du học là một bước đơn giản hóa thủ tục có lợi cho sinh viên. Vấn đề còn lại, các bạn cần tham khảo bảng học phí của từng trường trên website chính thức và chuẩn bị sẵn sàng nguồn tài chính tối thiểu 1 năm trước ngày bay sang Úc.

Hiện nay, ĐH RMIT và Kent International College là trường ĐH và CĐ Úc duy nhất tại Việt Nam. Tùy vào bản thân, các bạn có thể đăng ký chuyên ngành học phù hợp và chọn lựa trường liên thông tại Úc sau khi hoàn tất một phần chương trình ở Việt Nam. Cụ thể là chương trình học 2 + 2, gồm hai giai đoạn:  Học 2 năm tại Việt Nam, nhận bằng CĐ do đơn vị đào tạo tại Việt Nam cấp; chuyển tiếp 2 năm tại Úc, nhận bằng cử nhân quốc tế chuyên ngành do trường ĐH cấp. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể gia hạn visa 2 năm để ở lại làm việc. Lợi điểm của chương trình này như sau: Tiết kiệm đến 70% chi phí so với hình thức du học thông thường; trang bị tiếng Anh và kiến thức phục vụ việc du học hiệu quả; môi trường quốc tế rèn luyện sinh viên phương pháp học tự chủ; hỗ trợ tiến trình xin visa du học thuận lợi hơn. Hiện tại, chương trình 2 + 2 do Kent International College đào tạo được sinh viên theo học khá nhiều. Điểm khác biệt mà người học nhận thấy rõ nhất là sinh viên hoàn tất 2 năm đầu sẽ được nhận bằng cử nhân CĐ quốc tế do Kent Institute Australia (Úc) cấp thay vì trường Việt Nam. Các bạn quan tâm đến chương trình học có thể tham khảo tại website: http://kent.edu.vn/tuyensinh/ hoặc liên hệ: Kent International College, 219-221 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: (08) 7300 3969/ Hotline: 099 700 39 69 (Ms Đào). Facebook.com/KentCollegeVietnam.

M.Ngọc