Thứ ba, 6/12/2016, 21h57

Dự thảo quy chế thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH năm 2017: Thí sinh có thể chọn dự thi cả hai bài thi KHTN và KHXH

Thí sinh xem lại bài tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2016. Ảnh: M.Tâm

Bộ GD-ĐT vừa đưa ra Dự thảo quy chế thi THPT quốc gia và xét tuyển sinh ĐH năm 2017. Về cơ bản, dự thảo quy chế thi THPT quốc gia năm 2017 vẫn giữ những nội dung chính liên quan đến công tác thi, tổ chức ra đề thi, chấm thi, phúc khảo, công bố điểm như năm 2016. Tuy nhiên, năm 2017 có một vài thay đổi.

Theo dự thảo, mỗi tỉnh/thành tổ chức một cụm thi do sở GD-ĐT chủ trì, dành cho tất cả các thí sinh đăng ký dự thi tại tỉnh. Bộ GD-ĐT sẽ điều động cán bộ, giảng viên của các trường ĐH, CĐ đến các cụm thi để phối hợp, hỗ trợ công tác tổ chức thi; thực hiện việc giám sát các khâu: in sao đề thi, coi thi, chấm thi và phúc khảo. Như vậy, năm 2017 dự kiến chỉ còn duy nhất một cụm thi thay vì hai cụm thi như năm 2016. Với thí sinh, do năm nay có hai bài thi trắc nghiệm khoa học tự nhiên (KHTN) và khoa học xã hội (KHXH) nên cũng có một số điểm mới mà dự thảo đưa ra. Thứ nhất, thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT được xếp phòng thi riêng ở một hoặc một số điểm thi do giám đốc sở GD-ĐT quyết định. Ttrong khi đó, thí sinh GDTX được bố trí phòng riêng khi dự thi bài thi KHXH. Thứ hai, thí sinh không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi trắc nghiệm. Đối với buổi thi môn tự luận, thí sinh có thể được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài của buổi thi, phải nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp trước khi ra khỏi phòng thi. Một điểm mới nữa trong dự thảo quy chế năm 2017 đó là thí sinh có thể được chọn dự thi cả hai bài thi KHTN và KHXH, điểm bài thi nào cao hơn sẽ được tính để xét công nhận tốt nghiệp.

Trong dự thảo, Bộ GD-ĐT cũng cho biết năm 2017, nội dung thi nằm trong chương trình lớp 12. Năm 2018, nội dung thi nằm trong chương trình lớp 11 và lớp 12. Từ năm 2019, nội dung thi nằm trong chương trình bậc THPT.

Liên quan đến dự thảo quy chế xét tuyển ĐH năm 2017, Bộ GD-ĐT dự kiến điểm xét tuyển các đợt bổ sung không được thấp hơn điểm trúng tuyển nguyện vọng 1. Các thí sinh khi đăng ký xét tuyển sẽ xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Thí sinh sẽ đỗ nguyện vọng cao nhất gần với số điểm của mình. Khi đã đỗ nguyện vọng trước, không được xét tuyển nguyện vọng sau. Cũng giống như năm 2016, khi đã biết điểm trúng tuyển, thí sinh phải nộp giấy chứng nhận kết quả thi về trường trong thời gian quy định. Nếu không nộp giấy chứng nhận kết quả thi, thí sinh coi như từ chối cơ hội trúng tuyển ĐH của mình. Đặc biệt, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển theo phương thức trực tuyến, gửi qua đường bưu điện như năm 2016.

Thiên Lam