Thứ năm, 9/7/2009, 09h07

Dự thi hai khối, có được xét cả hai nguyện vọng?

Em đã dự thi khối A (đợt 1), trong đợt 2 này em tiếp tục dự thi khối B. Cho em hỏi độ khó của đề thi toán và hóa của khối A và khối B có khác nhau không? Nếu em dự thi hai khối thì có được xét tuyển cả hai nguyện vọng không hay nếu đã trúng tuyển khối A sẽ không được xét tiếp khối B nữa, vì em có nghe quy định của Bộ GD-ĐT là thí sinh đã trúng tuyển vào trường này sẽ không được xét tuyển vào trường khác nữa? Thí sinh Lê Trần Lâm (Bắc Ninh)

- Ông Đỗ Thanh Duy - ủy viên Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐH, CĐ 2009 (Bộ GD-ĐT) - trả lời:
Bộ GD-ĐT đã có quy định về mức độ yêu cầu đối với đề thi. Trong đó, có quy định cụ thể là “Đề thi toán khối A phải khó hơn đề thi toán khối B. Đề thi hóa khối A phải khó hơn đề thi hóa khối B”.
Đối với những thí sinh dự thi hai khối ở hai đợt thi, kể cả những trường hợp dự thi hai khối vào cùng một trường, thì đối với mỗi kết quả thi, thí sinh vẫn được xét tuyển bình thường theo điểm chuẩn trúng tuyển đối với từng khối thi. Khi trúng tuyển cả hai khối thi, thí sinh có quyền tùy chọn một trong hai kết quả thi để nhập học. Nếu không trúng tuyển NV1, đối với mỗi lần dự thi, thí sinh đều được quyền xét tuyển NV2, NV3 bình thường.
Quy định “thí sinh đã trúng tuyển vào trường này sẽ không được xét tuyển vào trường khác nữa” là áp dụng cho quy trình xét tuyển NV2, NV3. Trong trường hợp thí sinh đã trúng tuyển NV1 sẽ không được xét tiếp NV2, đã trúng tuyển NV2 sẽ không được nộp hồ sơ xét tuyển NV3.
Theo TNO