Thứ ba, 17/1/2017, 20h14

Đưa 4.000 sinh viên, công nhân khó khăn về quê đón Tết

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng trao vé xe cho sinh viên trước giờ lên xe về quê đón Tết

Sáng 17-1, khoảng 4.000 sinh viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang học tập và làm việc tại TP.HCM đã được “Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy” năm 2017 do UBMTTQ TP.HCM phối hợp với Thành đoàn và Trung tâm Hỗ trợ học sinh - sinh viên TP tổ chức đưa về quê đón Tết. Tất cả sinh viên và công nhân được tặng vé xe miễn phí. Tại khu vực Hà Nội và Đà Nẵng, chương trình cũng dành tặng 1.000 vé xe cho sinh viên, công nhân về Tết. Được biết, từ năm 2002 đến nay đã có 42.100 sinh viên khó khăn đã được tặng vé xe về quê ăn Tết.

Ngoài chương trình tặng vé xe, Trung tâm Hỗ trợ học sinh - sinh viên TP.HCM còn triển khai nhiều hoạt động trong Tết Đinh Dậu 2017 như: giới thiệu 5.000 việc làm từ 1.000 đơn vị, cá nhân tuyển dụng cho sinh viên không có điều kiện về quê; tổ chức họp mặt sinh viên đón Tết xa nhà, tặng 2.000 phần quà Tết trị giá 500.000 đồng/phần (bao gồm quà tặng, báo xuân và bao lì xì) cho sinh viên khó khăn ở lại TP.HCM dịp Tết; thăm và chúc Tết sinh viên đang ở tại các ký túc xá. Đặc biệt, chương trình “Quà xuân cho em” cũng vận động người dân đóng góp nhiều sản phẩm quà Tết tặng thiếu nhi, trẻ em cơ nhỡ, học sinh tiểu học ngoại thành…

Thục Trân