Thứ tư, 11/10/2017, 10h39

Đưa đoàn Việt Nam dự thi tay nghề thế giới

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở LĐ TB-XH TP.HCM đặt hy vọng vào đoàn thí sinh Việt Nam

Chiều 10-10, tại sân bay Tân Sơn Nhất, sở LĐ TB-XH TP.HCM đã đưa đoàn thí sinh Việt Nam đi tham dự kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44 ở Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE).

PGS.TS Cao Văn Sâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp, trưởng đoàn cho biết, kỳ thi có 1.250 thí sinh đến từ 58 quốc gia và vùng lãnh thổ dự thi 51 nghề, trong đó có 49 nghề thi chính thức và 2 nghề trình diễn. Đoàn Việt Nam có 13 thí sinh (5 thí sinh khu vực phía Nam) tham dự 12 nghề. Trong đó 4 nghề được doanh nghiệp tài trợ hoàn toàn là nghề phay CNC, điều khiển công nghiệp, giải pháp phần mềm công nghệ thông tin và kỹ thuật cơ khí CAD.

Trường TCN Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương có hai thí sinh dự thi nghề cơ điện tử
Đoàn Việt Nam trước giờ xuất quân

Được biết, để chuẩn bị cho kỳ thi tay nghề thế giới, các thí sinh đã được huấn luyện cùng các chuyên gia trong và ngoài nước với thời gian từ 1 đến 8 tháng. Đây là lần thứ 5 Việt Nam tham dự kỳ thi nghề thế giới và đã có thí sinh giành Huy chương Đồng nghề giải pháp phần mềm CNTT.

Ông Nguyễn Văn Lâm, phó giám đốc sở LĐ TB-XH TP.HCM kỳ vọng với thời trình độ tay nghề và kỹ năng xử lý tình huống, tinh thần màu cờ sắc áo, đoàn Việt Nam sẽ mang lại kết quả cao nhất trong kỳ thi này. “Thí sinh chủ động trong mọi tình huống nhưng các chuyên gia, phiên dịch… cũng phải làm tốt phần việc của mình, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh khi cần”, ông Lâm lưu ý.

T.An