Thứ ba, 6/2/2018, 21h27

Đưa sinh viên về với... Tết

Nhng ánh mt đã rng ngi xúc đng trong bui tiễn sinh viên (SV) khó khăn về quê đón Tết din ra ti Nhà Văn hóa Thanh Niên TP.HCM sáng sm 6-2. Bên cnh SV, năm nay nhiu ngưi dân xa x buôn bán do… cũng đưc ch min phí v các tnh.

Các SV phn khi khi đưc ch min phí v quê đón Tết. Ảnh: M.Tâm

Mang nhiều tên gọi khác nhau “chuyến xe mùa xuân”, “chuyến xe đoàn viên” hay “chuyến xe 0 đồng” do nhiều đơn vị, trường ĐH tổ chức, nhưng điểm chung là tất cả đều chở miễn phí các SV khó khăn về quê đón một cái Tết ấm áp, sum vầy.

Hơn 3.000 SV, người dân được về với… Tết

Chỉ riêng “Chuyến xe mùa xuân” do Thành Đoàn TP.HCM, Hội SV TP.HCM phối hợp Ủy ban MTTQ VN TP.HCM tổ chức năm nay đã đưa hơn 3.000 SV khó khăn và người dân xa xứ về các tỉnh, đặc biệt là khu vực miền Trung, nơi chịu thiệt hại nặng nề từ những đợt bão lũ vừa qua.

Có mặt từ tờ mờ sáng, Bùi Thị Hiền (SV năm 2 Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM) vui sướng cho biết: “Quê em ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, vì điều kiện khó khăn nên bình thường em rất ít về quê thăm gia đình, dịp Tết càng khó hơn. May mà năm nay em được chở về miễn phí, nếu không chắc em phải… ở lại Sài Gòn đón Tết xa nhà rồi”.

Chung cảm xúc với Hiền, hàng ngàn SV, các cô chú khác cũng sẵn sàng hành lý, nóng lòng chờ đợi tới giờ chuyến xe lăn bánh. Có những SV, cả năm đi học xa nhà, đây là lần đầu tiên được trở về nhà nên rất xúc động. Phạm Thị Kiều Trâm (SV năm nhất Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM) thổ lộ: “Cái không khí của những ngày giáp Tết càng khiến lòng em thêm xao xuyến, nhớ nhà. Đây là lần đầu tiên em xa nhà, xa quê hương Quảng Nam lâu đến vậy. Trong cơn bão vừa qua, gia đình em bị hư hại toàn bộ hoa màu vụ đông xuân nên không đủ chi phí cho em sinh hoạt, học tập, đi lại. Em đã tranh thủ làm thêm nhiều việc trước Tết nhưng cũng chỉ đủ để bù vào các khoản sinh hoạt, không còn dư để mua vé về quê. Thật may vì hôm nay em được chở về miễn phí, nhờ đó có cơ hội đoàn viên cùng gia đình sau một năm dài xa nhà”.

Ông Nguyễn Việt Quế Sơn - Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội SV Việt Nam TP.HCM - cho hay, cùng với các hoạt động tăng tốc của TP trong chăm lo Tết cho nhiều đối tượng trên địa bàn thì Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội SV TP với cách riêng cũng đang nỗ lực mang Tết, mang xuân đến cho các bạn trẻ. Mong rằng thông qua những tấm vé mà Ban tổ chức nỗ lực chuyển đến các SV sẽ tiếp thêm động lực cho các em học tập, rèn luyện tốt hơn trong thời gian tới, phấn đấu thành SV 5 tốt, sống có ích cho xã hội, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của TP.

Chiu 6-2, chương trình “Hp mt sinh viên đón Tết xa nhà” đã din ra ti Nhà Văn hóa Thanh Niên, to điu kin cho 2.000 SV đón Tết xa nhà giao lưu vi nhau và vi các văn ngh s. Theo đó, mi SV đưc tng mt phn quà Tết tr giá 700.000đ, bao gm: bánh mt, bao lì xì và báo xuân.

Được khởi xướng và thực hiện thường niên từ năm 2002, đến nay các “chuyến xe mùa xuân” đã đưa 47.100 SV khó khăn về quê đón Tết, đáp ứng nhu cầu rất lớn của SV các tỉnh đang học tập tại TP.HCM.

Nhng chuyến xe 0 đng, đoàn viên…

Cùng thời điểm, nhiều trường ĐH tại TP.HCM cũng khởi hành các chuyến xe đưa SV khó khăn về quê đón Tết. Trong đó, “chuyến xe đoàn viên” do Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM tổ chức đã đưa 500 SV về Thanh Hóa; đồng thời dành 100 triệu đồng hỗ trợ thêm các phần quà cho 200 em có hoàn cảnh khó khăn trên các chuyến xe. Đặc biệt, tham gia chuyến xe năm nay không chỉ có SV Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM mà còn có SV ĐH Quốc gia TP.HCM và một số trường khác trong TP.

Trước đó, trường cũng đã chi 1,3 tỷ đồng hỗ trợ SV có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn của nhà trường dịp Tết Nguyên Đán 2018.

“Tại Trường ĐH Sài Gòn, đây là năm thứ 8 “chuyến xe đoàn viên” đã đưa SV có hoàn cảnh khó khăn, thuộc gia đình chính sách, thuộc vùng bị ảnh hưởng của thiên tai, vùng sâu vùng xa về quê đón Tết. Năm nay, chương trình đã vận động được gần 240 triệu đồng từ sự đóng góp của các đơn vị trong và ngoài trường. Cụ thể, trong 150 SV đợt này, trường tổ chức 4 chuyến xe đưa từ TP.HCM đi các tỉnh miền Trung và xa nhất là tỉnh Nghệ An. Đi cùng với các SV trên các chuyến xe là những cán bộ, giảng viên để chăm lo, hỗ trợ hoàn toàn về ăn uống, chỗ nghỉ qua đêm nhằm đảm bảo sức khỏe tốt cho các SV trong suốt hành trình. Những SV các khu vực còn lại được tặng vé xe theo giá vé thực tế. Ngoài ra, mỗi sinh viên tham gia chương trình còn được nhận 1 phần quà Tết trị giá 150 ngàn đồng”, anh Vũ Nguyễn Minh Trí - Chủ tịch Hội SV nhà trường - cho biết.

Ngày 8-2 tới, “chuyến xe 0 đồng” do Trường ĐH Hoa Sen tổ chức cũng sẽ hỗ trợ các giảng viên, SV, công nhân, người lao động phổ thông được miễn phí về các tỉnh Cà Mau, Quảng Ngãi đón Tết.

Mê Tâm