Thứ sáu, 21/10/2016, 10h19

Đưa tiễn ba phi công về nơi an nghỉ cuối cùng

Sáng 21-10, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (TPHCM), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 18 đã tổ chức lễ tang cho 3 liệt sĩ: thiếu tá Dương Lê Minh, thượng úy Đặng Đình Duy và thượng úy Nguyễn Văn Tùng, là phi công máy bay EC - 130T2 hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện.

Bộ Quốc phòng, Đoàn đại biểu Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, đơn vị quân đội đóng trên địa bàn Quân khu 7 cùng đông đảo người dân, cơ quan ban ngành đã đến viếng, đưa tiễn 3 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhiều lãnh đạo Đảng, nhà nước các cấp cũng gửi vòng hoa chia buồn với người thân, gia đình 3 quân nhân hy sinh.

Các đoàn đến viếng, chia buồn cùng gia quyến. Ảnh: Việt Dũng

Trước đó, vào ngày 20-10, Chủ tịch nước đã quyết định truy tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho thiếu tá Dương Lê Minh, Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho thượng úy Đặng Đình Duy và thượng úy Nguyễn Văn Tùng. Thủ tướng chính phủ cũng đã ký quyết định công nhận 3 phi công là liệt sĩ.

Như Báo SGGP thông tin, ngày 18-10, trực thăng EC - 130T2 của Trung tâm huấn luyện (thuộc Công ty Bay Dịch vụ miền Nam, Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18) cất cánh thực hiện bay huấn luyện thì bị mất liên lạc. Đến ngày 19-10, thi thể 3 phi công trên máy bay bị nạn, gồm: đại úy Dương Lê Minh (32 tuổi, giáo viên huấn luyện bay), trung úy Đặng Đình Duy (25 tuổi), trung úy Nguyễn Văn Tùng (25 tuổi) được tìm thấy trên đỉnh núi Dinh (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truy thăng quân hàm từ đại úy lên thiếu tá cho đồng chí Dương Lê Minh, từ trung úy lên thượng úy cho 2 học viên bay Đặng Đình Duy, Nguyễn Văn Tùng.

Sau lễ viếng, lễ truy điệu và lễ hỏa táng, hài cốt ba liệt sĩ được đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ các địa phương thuộc TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), TP Thanh Hóa, tỉnh Hà Nam.

Kỳ Lâm (SGGP)