Thứ sáu, 24/4/2009, 13h04

Đưa vào sử dụng trạm dừng xe lớn nhất cả nước

Ngày 23/4, Trạm dừng xe Tân Phú tại huyện Tân Phú (Đồng Nai) trên tuyến quốc lộ 20 nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và các tỉnh Tây Nguyên đã chính thức được đưa vào sử dụng.

Một góc của trạm Tân Phú.  
Đây là Trạm dừng xe có quy mô lớn nhất nước hiện nay, được Công ty Tín Nghĩa đầu tư với kinh phí 70 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 3,3ha, gồm 5 công trình chính là trạm bảo trì xe diện tích trên 200m2, trạm xăng gồm 8 trụ, hai nhà hàng với diện tích trên 4.500m2, một siêu thị diện tích gần 800m2 và nhà nghỉ với 24 phòng tiện nghi. 
Trạm dừng xe Tân Phú là điểm dừng cho các phương tiện vận tải và hành khách, nhằm giúp lái xe có địa điểm thuận lợi để kiểm tra kỹ thuật, thiết bị an toàn của phương tiện; tiếp nhiên liệu và xếp hàng hóa; hành khách có thời gian nghỉ ngơi ăn uống, mua sắm. 
Trạm còn là nơi để tuyên truyền những thông tin quy định về an toàn giao thông đường bộ cho lái xe và hành khách. Bên cạnh đó, trạm đi vào hoạt động còn giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động ở huyện miền núi Tân Phú. 
Giai đoạn hai của trạm sẽ tiếp tục được mở rộng thêm 38ha với khu du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng và các dịch vụ chuyển phát nhanh, dịch vụ ngân hàng, đại lý vé máy bay... 
Theo khảo sát của các ngành chức năng Đồng Nai, lượng phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ 20 rất lớn. Mặc dù là tuyến đường huyết mạch nối Tây Nguyên và vùng Đông Nam bộ, nhưng quốc lộ 20 chưa được mở rộng và là điểm nóng về tai nạn giao thông trong những năm qua. 
Việc đưa vào hoạt động Trạm dừng xe Tân Phú là mong muốn của chính quyền địa phương nhằm góp phần giảm tai nạn giao thông trên tuyến đường này./. 
Theo TTXVN