Thứ hai, 28/12/2015, 09h34

Đức tuyển 8.500 giáo viên cho trẻ em tị nạn

Nhật báo Đức Die Welt ngày 27.12 đưa tin nước này đã tuyển dụng 8.500 người dạy tiếng Đức cho trẻ em tị nạn, do Berlin dự đoán số người tị nạn sẽ vượt qua con số 1 triệu trong năm 2015.

Trẻ em chơi đùa tại một trung tâm chăm sóc ban ngày ở cơ sở Georg Kriedte Haus dành cho người nhập cư ở Berlin - Ảnh: AFP
Trẻ em chơi đùa tại một trung tâm chăm sóc ban ngày ở cơ sở Georg Kriedte Haus dành cho người nhập cư ở Berlin - Ảnh: AFP
Với khoảng 196.000 trẻ em chạy trốn chiến tranh và sự nghèo khổ nhập học tại Đức trong năm nay, 8.260 “lớp học đặc biệt” đã được thành lập để giúp những học sinh mới đến bắt kịp bạn cùng cấp học, tờ báo đưa tin, viện dẫn kết quả cuộc khảo sát được tiến hành tại 16 bang của Đức.
“Khoảng 8.500 giáo viên bổ sung đã được tuyển dụng trên toàn quốc”, tờ báo cho biết.
Theo cơ quan quản lý giáo dục Đức, 325.000 trẻ em trong độ tuổi đến trường đã đến EU trong năm 2015 giữa cuộc khủng hoảng nhập cư tồi tệ nhất của châu Âu kể từ Thế chiến 2.
Đức dự đoán số người xin tị nạn ở nước này sẽ vượt qua con số 1 triệu trong năm nay, cao hơn 5 lần so với năm 2014 và đã gây sức ép lên khả năng cung cấp các dịch vụ cơ bản cho những người mới đến.
“Các trường học và cơ quan quản lý giáo dục chưa bao giờ phải đối mặt với một thách thức như thế”, ông Brunhild Kurth, người đứng đầu cơ quan quản lý giáo dục Đức, nói với tờ báo trên.
“Chúng tôi phải chấp nhận rằng tình hình khác thường này sẽ trở thành tiêu chuẩn trong một thời gian dài sắp đến”, ông nói thêm.
Ông Heinz-Peter Meidinger, lãnh đạo nghiệp đoàn giáo viên DPhV, cho biết Đức trên thực tế sẽ cần đến 20.000 giáo viên để đảm trách những học sinh mới.
“Trễ nhất là vào mùa hè tới, chúng tôi sẽ cảm nhận được sự thiếu hụt đó”, ông Heinz-Peter Meidinger nhấn mạnh.

Khang Huy/TNO