Thứ bảy, 9/7/2011, 17h07

Dùng ‘hàng nóng’ đe dọa bạn cũ đòi tiền bảo kê

Thấy bạn cũ giờ thành ông chủ vựa gạo làm ăn khấm khá, Quốc mang súng tự chế, kiếm... đe dọa buộc chi tiền bảo kê 1,5 triệu đồng mỗi tuần.

Ngày 8/7, Công an quận Thủ Đức (TP HCM) đã bắt nghi can Đặng Anh Quốc (28 tuổi), Đoàn Tuấn Thanh (20 tuổi) để điều tra về “cưỡng đoạt tài sản”, “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Quốc và Thanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đ.L
Theo hồ sơ vụ án, từ đầu năm 2011, thấy bạn cũ của mình là anh Minh mở vựa gạo tại chợ Linh Xuân (Thủ Đức) buôn bán làm ăn phát đạt. Quốc nảy sinh ý định đòi tiền “bảo kê”. Quốc mang theo súng tự chế liên tục đe dọa, buộc bạn chi 1,5 triệu mỗi tuần để đổi lấy sự yên ổn làm ăn.
Sợ công việc bị ảnh hưởng, anh Minh đã phải nhiều lần đưa tiền. Thấy ông chủ vựa gạo "ngoan ngoãn", Quốc liên tục buộc nạn nhân phải đưa thêm tiền.
Chiều ngày 7/7, Quốc “lệnh” anh Minh mang tiền đến nhà hàng Vạn Lý Trường Thành (trên đường Kha Vạn Cân) giao cho đàn em là Thanh thì bị các trinh sát ập vào bắt quả tang. Từ đây, công an bắt giữ Quốc vào tối cùng ngày.
Tại cơ quan công an, Quốc khai nghiện ma túy tổng hợp nặng. Số tiền chiếm kiếm được từ việc bảo kê đều dùng để "phê" thuốc. Tiến hành khám xét nhà riêng của “đại ca” này, cảnh sát thu giữ lượng lớn vũ khí gồm: 3 súng tự chế, 7 viên đạn, kiếm, dao bấm, còng số 8 và nhiều dụng cụ hút ma túy.
Quốc Thắng / VNE
*Tên nạn nhân đã được thay đổi.