Thứ ba, 5/1/2016, 14h34

Đường dây gỗ lậu tinh vi

Đường dây gỗ lậu vừa bị triệt phá cho thấy việc hợp thức hóa gỗ lậu chỉ cần một cú 'a lô'.
TAND Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) vừa tuyên phạt Đinh Văn Giới (58 tuổi, ngụ H.Chư Păh, Gia Lai) 12 tháng tù về tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng. Theo cáo trạng, tháng 9.2014, Giới về quê ở xã Yên Tiến, H.Ý Yên (Nam Định) thì Đỗ Xuân Hời (37 tuổi, ngụ Ý Yên) nhờ mua gỗ gụ để đóng bàn ghế.
Đinh Văn Giới tại tòa - Ảnh: N.Tú
Đinh Văn Giới tại tòa - Ảnh: N.Tú
Giữa tháng 9, Giới tìm được nguồn gỗ nên trở lại Nam Định ra giá 12 triệu đồng/m3, Hời 2 lần đưa tổng cộng 160 triệu đồng nhờ Giới mua 13 m3. Giới mua gom của Đinh Văn Thu (ngụ H.Chư Păh) và nhiều trùm gỗ lậu khác ở Gia Lai được 30m3 giá 270 triệu đồng. Ngoài 13 m3 bán cho Hời, số còn lại Giới định gửi Hời tiêu thụ ở Nam Định.
Từ số máy Thu cho, Giới gọi Lê Văn Hân làm hồ sơ lâm sản giả hợp thức hóa gỗ lậu giá 80 triệu đồng, trong đó Hân lấy 3 triệu đồng tiền cò, Lưu Văn Hảo (38 tuổi, cùng ngụ H.Chư Păh) lấy 77 triệu đồng rồi gọi điện nhờ Thúy (chưa rõ lai lịch, ngụ Đắk Lắk) làm giả hợp đồng DNTN Phát Lộc (TP.Buôn Ma Thuột) bán 31,6m3 gỗ gụ cho Hời kèm 2 hóa đơn GTGT cùng bảng kê lâm sản có xác nhận của Hạt kiểm lâm TP.Buôn Ma Thuột.
Hảo đưa Thúy 55 triệu đồng, hưởng lợi 22 triệu đồng. Ngày 12.10, Giới cho 2 tài xế chở gỗ từ Gia Lai xuống Ga Thạch Trụ (Quảng Ngãi) thuê tàu chuyển gỗ đi Nam Định. Bị nhà ga yêu cầu phải có DNTN Phát Lộc ký hợp đồng, Giới đưa cho Công ty TNHH MTV Nhật Hùng 37 triệu đồng nhờ làm giấy xác nhận khống là Nhật Hùng đã mua gỗ của Phát Lộc.
Trưa 15.10.2014, khi tàu đến Ga Đà Nẵng thì bị Công an và Kiểm lâm TP.Đà Nẵng phát hiện, tạm giữ 609 phách với 27,6m3 gỗ gụ thuộc nhóm 1. Thẩm phán Đặng Ngọc Cường, chủ tọa phiên tòa nhận đinh, đây là một đường dây buôn lậu gỗ rất quy mô, bài bản với thủ đoạn tinh vi, chỉ cần gọi điện là 2 ngày sau có hồ sơ hợp thức hóa lâm sản.
Trong vụ án này, Hân và Hảo đang bị Công an Q.Thanh Khê điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức, ngoài ra Hảo còn đang thụ án tù về tội tàng trữ trái phép ma túy. Hời mua gỗ của Giới nhưng không biết gỗ lậu, Thu bán gỗ lậu cho Giới nhưng số lượng nhỏ (0,9 m3) nên chỉ bị xử phạt hành chính.
Riêng Phát Lộc và Nhật Hùng là 2 công ty ma đã bị thu hồi giấy đăng ký kinh doanh và ngừng hoạt động từ 2014, chủ doanh nghiệp hiện rời khỏi địa phương nên CQĐT tách ra xử lý sau. Đối với Hạt kiểm lâm Đức Phổ (Quảng Ngãi) không kiểm tra thực tế nhưng vẫn xác nhận hồ sơ lâm sản, CQĐT có văn bản yêu cầu xử lý trách nhiệm cán bộ liên quan.

Nguyễn Tú (TNO)