Thứ sáu, 17/8/2018, 10h18

"Đường đến trường không xa. Khi quanh ta còn người tốt"

Những ngày cuối hè, thầy cô và các em học sinh cả nước chuẩn bị cho năm học mới sắp đến. Huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre, là một xã nghèo với kênh rạch chằng chịt, thì con đường đến trường của các em học sinh khó khăn hơn, vất vả hơn. Chung tay chia sẻ vì cộng đồng, ngày 15/8/2018 Ban Giám Hiệu trường THPT Nguyễn Du Quận 10, và ông Lão Nghị Đồng, trưởng Ban đại diện Cha mẹ học sinh đã mang đến chương trình Vì người bạn ngoại thành "Tiếp bước đến trường, Vững bước tương lai", trao tặng cho các em học sinh nghèo hiếu học 25 chiếc xe đạp Martin 107 và 2.000 quyển tập 200 trang, với tổng giá trị hơn 82 triệu đồng. Những phần quà này được chia sẻ bởi thầy cô, nhân viên nhà trường, cũng như được sự đóng góp và ủng hộ của quý phụ huynh, học sinh.

Ông Nguyễn Trúc Sơn, Bí thư Huyện ủy Huyện Thạnh Phú, rất xúc động trước tấm lòng của Quý thầy cô và Quý phụ huynh của trường THPT Nguyễn Du , Quận 10 đã luôn dành tình cảm tốt đẹp cho người dân Thạnh Phú. Ông Sơn cho biết đây là lần thứ 3 mà trường THPT Nguyễn Du đến chia sẻ cho bà con qua những việc như trao tặng 2 cây cầu dân sinh, sửa đường và hôm nay là tặng 25 chiếc xe đạp. Mong rằng các em trân quý, giữ gìn làm phương tiện trong sinh hoạt và học tập tốt, nhân đây cũng mong muốn phụ huynh cố gắng chăm lo cho các cháu học hành đến nơi đến chốn để không phụ long những tấm lòng của các nhà hảo tâm.

Thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Du mong rằng những chiếc xe đạp này sẽ giúp các em tiết kiệm nhiều thời gian đến trường. Đồng thời mong các em học tập tốt để có thêm cơ hội việc làm trong tương lai, để giúp đỡ gia đình và bản thân. Cần lắm sự chung tay chia sẻ của gia đình và xã hội, để chương trình Vì người bạn ngoại thành giúp các em mỗi ngày đến trường có thêm niềm vui và động lực trong học tập. Đó cũng là bài học nhân ái mà các em học được trên bước đường tương lai.

P.V