Thứ ba, 6/2/2018, 21h14

Đường hoa, đường sách Xuân: Điểm đến lý tưởng của người dân TP.HCM

Vào mỗi dịp Tết, đường hoa Nguyễn Huệ, đường sách Xuân đã trở thành nét văn hóa đặc trưng của người dân TP.

Phối cảnh đường hoa Nguyễn Huệ

Đường hoa Nguyễn Huệ với nhiều nét mới lạ

Mùa xuân này, đường hoa vẫn diễn ra trên phố đi bộ Nguyễn Huệ từ ngày 13-2 (28 tháng Chạp) đến ngày 19-2 (mùng 4 Tết). Công tác chuẩn bị cho đường hoa Nguyễn Huệ đang đi vào giai đoạn cuối. Đây cũng là đường hoa thứ 15 liên tiếp được tổ chức để chào mừng Tết Nguyên Đán tại trung tâm TP.HCM.

Với chủ đề “Khát vọng vươn cao”, đường hoa năm nay dài 720m, được thiết kế với chiếc áo mùa xuân rực rỡ cùng với những đại cảnh, tiểu cảnh được đặt khéo léo, mang nhiều sắc thái thể hiện đa dạng với ba phân khúc chính thể hiện là: Mùa xuân thành phố, Hội nhập và phát triển, Vươn tới tương lai.

Linh vật được lấy cảm hứng từ những chú chó Phú Quốc với tính cách nổi bật nhanh nhẹn, thông minh, gan dạ đều trong tư thế đang chuyển động, đầu ngẩng cao, dáng chạy dũng mãnh. Với sự chăm chút của các nghệ nhân chế tác ở những làng nghề Sa Đéc, Đồng Tháp, những lứa hoa, những “chú chó” bằng cây cảnh đã sẵn sàng “trẩy hội”, khoe sắc ở đường hoa. Mỗi linh vật cao 2m trên thân lấy cảm hứng từ họa tiết thường được sử dụng trong tem Việt Nam. Mỗi con một họa tiết riêng, một sắc riêng, tô vẽ thêm cho một cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Năm nay, đường hoa tạo một sân chơi riêng cho các em thiếu nhi với đại cảnh “Xuân trẻ thơ” với đoàn tàu gỗ chạy trên vùng đồi núi trùng điệp.

Một trong những yếu tố khác biệt của đường hoa năm nay là sẽ có ba khu vực cổng chào, thay vì chỉ có một cổng chào ở vị trí trung tâm. Linh vật Mậu Tuất 2018 cũng được phủ màu tạo họa tiết làm tăng nét tươi sáng, vui mắt.

Nhiều năm qua, đường hoa Nguyễn Huệ đã trở thành một phần văn hóa ngày Tết của người dân TP. Nhiều kiều bào trở về Việt Nam ăn Tết cũng ấn tượng với sắc xuân ngập tràn ở đường hoa Nguyễn Huệ. Mô hình này đã lan tỏa, được nhiều địa phương trong cả nước học tập để có thêm nhiều điểm đến thú vị, hấp dẫn cho người dân trong dịp Tết đến, xuân về.

Đường sách Tết được xã hội hóa hoàn toàn

Với chủ đề “Ươm mầm tri thức, khát vọng vươn cao”, đường sách Tết có bốn chủ đề: Ươm mầm tri thức; Hào khí phương Nam - Thành phố phát triển; Khát vọng vươn cao; Biển đảo thiêng liêng.

Đường sách Tết Mậu Tuất năm nay có sự tham gia của 12 đơn vị, với kinh phí tổ chức được xã hội hóa hoàn toàn. Điều này chứng tỏ lễ hội nhận được sự quan tâm của người dân và tổ chức. Ước tính, có hơn 26 nghìn bản sách sẽ được trưng bày tại lễ hội. Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 13-2 (28 tháng Chạp) đến ngày 19-2 (mùng 4 tháng Giêng Âm lịch), tại ba trục đường chính: Mạc Thị Bưởi, Nguyễn Huệ và Ngô Đức Kế. Mỗi tuyến đường được trang trí chủ đề riêng. Cụ thể tại đường Mạc Thị Bưởi đường sách mang hình ảnh những chồi non đầy sức sống. Trong không gian này còn tổ chức các cuộc giao lưu tác giả - tác phẩm như chuyên đề “100 quyển sách thanh thiếu niên thành phố cần đọc”... Đến với cung Ngô Đức Kế, người đọc tham quan và mua sắm nhiều đầu sách khoa học, giáo dục, kinh doanh khởi nghiệp, tài chính ngân hàng...

Nhiều năm qua, đường hoa Nguyễn Huệ đã trở thành một phần văn hóa ngày Tết của người dân TP. Nhiều kiều bào trở về Việt Nam ăn Tết cũng ấn tượng với sắc xuân ngập tràn ở đường hoa Nguyễn Huệ. Mô hình này đã lan tỏa, được nhiều địa phương trong cả nước học tập để có thêm nhiều điểm đến thú vị, hấp dẫn cho người dân trong dịp Tết đến, xuân về. 

Trên đường Nguyễn Huệ, đường sách thể hiện hào khí phương Nam - Thành phố phát triển dành một khu vực triển lãm, trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, bản đồ chứng minh chủ quyền biển đảo. Tại đây, người xem còn được xem lại hình ảnh quá trình xây dựng và phát triển Sài Gòn - TP.HCM trong 320 năm. Tại không gian chủ đề này, BTC sẽ triển lãm Báo Xuân năm 2018. Nét mới trong thiết kế tại không gian này là công trình “cây tri thức” độc đáo.

Điểm nhấn của lễ hội là ở chủ đề 3 với sách điện tử. Bạn đọc yêu công nghệ có thể tìm hiểu sách điện tử tại không gian ở chủ đề 3 (Khát vọng vươn cao), với thiết kế theo phong cách hiện đại, thể hiện hình ảnh thành phố 4.0 đang không ngừng phát triển.

Diễn ra trong 7 ngày Tết, đường sách Xuân Mậu Tuất hứa hẹn là điểm đến lý tưởng của người dân TP.HCM. Vào mỗi dịp Tết, đường sách xuân đã trở thành nét văn hóa đặc trưng của người Sài Gòn. Lễ hội do UBND TP.HCM tổ chức nhằm tạo ra không gian trí thức, nâng cao văn hóa đọc, góp phần quảng bá du lịch, văn hóa Việt Nam. Và chắc hẳn nhiều người dân TP đang chờ ngày “khai hội” của đường hoa Nguyễn Huệ, đường sách Tết.

Bài, ảnh: Yên Hà