Thứ tư, 22/7/2009, 14h07

Em đã trúng tuyển chưa?

Xếp hạng trên chỉ tiêu thì đã trúng tuyển chưa? Con thương binh khi học văn bằng 2 có được ưu tiên? Khả năng trúng tuyển vào trường ĐH Y tế công cộng? 13 điểm thì có khả năng đỗ ĐH Nông nghiệp HN? Hệ ngoài ngân sách của trường ĐH Ngoại thương?...
> ĐHSP Kỹ thuật TPHCM: Nhiều ngành điểm chuẩn thấp

(Ảnh: Việt Hưng)
Hỏi: Em thi vào khoa cơ điện tử trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM được 18 điểm, trong khoa có 84 người hơn điểm em và 18 người bằng điểm, nếu điểm chuẩnlà 18 thìchỉ tiêu của ngành sẽ vượt 3 người, theo BTV thì nhà trường sẽ nhận hết 103 người hay sẽ xét NV2?( along_traitimcodon110@yahoo.com)
* Trả lời:
Trước hết em cần lưu ý, việc xếp hạng chính xác nhất khi đã cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng. Xếp hạng dựa vào tổng điểm 3 môn thi chưa khẳng định được điều gì.
Theo dữ liệu điểm thi của trường và trên cơ sở tổng điểm 3 môn thi kết hợp điểm ưu tiên, Dân trí đã có kết quả như sau: ngành này có 440 thí sinh dự thi, điểm cao nhất là 27.0 và thấp nhất là 5.0. Nếu lấy điểm chuẩn là 18.0 thì sẽ có 121 thí sinh đạt, nếu lấy mức điểm 18.5 thì có 115 thí sinh đạt và nếu lấy 19.0 thì có 93 thí sinh đạt. Chỉ tiêu tuyển sinh ngành này là 100, chính vì vậy điểm chuẩn ngành này có thể là 18.5 hoặc 19.0 điểm.
Em là con thương binh hạng ¾, hiện em đã tốt nghiệp ĐH. Nếu em học văn bằng 2 thì em có được hưởng chế độ ưu tiên như học ĐH văn bằng 1 không?(pro_architectural@yahoo.com)
Theo quy định của Bộ lao động Thương Binh-Xã hội thì con em chính sách chỉ được hưởng ưu tiên khi học hệ chính quy của các trường ĐH, CĐ, TCCN. Thí sinh chỉ được hưởng tiếp ưu tiên nếu học chuyển tiếp từ hệ đào tạo dưới lên hệ đào tạo trên (đào tạo liên thông, hoàn chỉnh ĐH).
Ở đây em học văn bằng 2 có cấp học tương đương như văn bằng 1 nên sẽ không còn được hưởng quyền ưu tiên nữa.
Em năm nay thi đại học khối B vào trường Đại học Y tế Công Cộng. Theo đáp án của Bộ Giáo dục em tính được 21,5 điểm. Toán :8,5. Hoá :5,5. Sinh :7.5. Trường em thi có số lượng thí sinh thi vao là hơn 2400 nhưng chỉ tiêu của trường là 120 thôi. Chính vì vậy mà em lo lắng không biết điểm chuẩn năm nay của trường thay đổi so với năm 2008 là như thế nào? (little_angel_11906@yahoo.com.vn)
Em không cần phải quá lo lắng như vậy. Theo thống kê cho thấy mặt bằng điểm thi khối B năm nay giảm đáng kể và chắc chắn trường ĐH Y tế công cộng không phải là ngoại lệ. Theo dự đoán của Ban tư vấn thì điểm chuẩn của trường năm nay cao nhất sẽ bằng năm 2008 hoặc có thể giảm từ 0,5-1 điểm.
Năm 2008 điểm chuẩn của trường là 22.0 nên năm nay nhiều khả năng sẽ ở mức 21-22.
Kỳ thi ĐH này em được khoảng 12-13 điểm, em đăng ký NV1 là trường ĐH Nông Nghiệp Hà Nội, vậy % đỗ của em có không? Và em tính trượt sẽ đăng ký vào CĐ du lịch HN (hệ chính quy ) vì trường này xét điểm ĐH, nhưng trong năm em lại không nộp Hồ sơ đăng ký, vậy em phải làm như thế nào? liệu em có vào được không? (ksnvt306@gmail.com)
Trước hết em cần quan tâm đến mức điểm sàn khối B mà Bộ GD-ĐT . Với mặt bằng điểm thi năm nay thì theo Ban tư vấn điểm sàn khối B sẽ ở mức 13-14 điểm.
Do trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội năm nay lấy điểm chuẩn theo ngành nên có thể một ngành nào đó sẽ bằng điểm sàn của Bộ. Tuy nhiên với mức điểm của em cơ hội gần như là không còn.
Nếu em trên điểm sàn CĐ, ĐH thì sẽ được cấp giấy chứng nhận điểm thi số 1, 2 để tham gia làm hồ sơ xét tuyển NV2 vào các trường ĐH, CĐ có thông báo xét tuyển.
Nếu trường CĐ du lịch HN có thông báo xét tuyển NV2 và em đáp ứng được điều kiện điểm sàn xét tuyển mà trường đưa ra thì có thể làm hồ sơ đăng ký tham gia xét tuyển.
Hồ sơ tham gia xét tuyển bao gồm: Giấy chứng nhận điểm thi số 1 đã điền đầy đủ thông tin, 01 phong bì có dán sẵn tem. Sau đó em gửi qua đường bưu điện bằng phương pháp chuyển phát nhanh. Em cũng nhớ là nộp tiền lệ phí xét tuyển cho trường nhé.
Em đăng ký dự thi khối D Ngành Kinh Tế Đối Ngoại của trường ĐH Ngoại Thương CS2 TPHCM, em nghe nói trường có hệ ngoài gọi là “Hệ ngoài ngân sách” sẽ nhận những thí sinh đăng ký vào ĐH Ngoại Thương nhưng không đủ điểm vào trường và thấp hơn chỉ 1 điểm đến 2 điểm. Thông tin này có đúng hay không? Nếu đúng thì làm sao để đăng ký vào hệ ấy, mình có phải làm thù tục đăng ký gì không? (nhocdatinhtocdo16@yahoo.com)
Trước hết phải nhấn mạnh, vào thời điểm hiện tại trường ĐH Ngoại thương chưa có một thông báo nào là sẽ tuyển sinh hệ ngoài ngân sách. Thông thường thì sau khi có điểm chuẩn NV1 mà số lượng thí sinh đạt điểm cao bị trượt nhiều thì có thể trường sẽ đề xuất với Bộ để xin tuyển sinh thêm hệ ngoài ngân sách. Việc tuyển sinh hệ ngoài ngân sách chỉ áp dụng cho thí sinh có điểm thi thấp hơn điểm chuẩn từ 0,5-1 điểm.
Như vậy em cần phải đợi sau khi xét tuyển NV1 xong thì mới có thông tin chính thức là trường có tuyển hệ ngoài ngân sách hay không.
Nếu trường có tuyển và em đủ điều kiện thì chỉ cần đến trường làm đơn và viết giấy cam đoan là được.
Em không đỗ đại học của trường ĐH kinh tế-ĐH Quốc gia HN thì có được xét xuống hệ cao đẳng của trường không? (tuonglaihoahong1889@yahoo.com)
Trước hết phải lưu ý với em trường ĐH Kinh tế- thuộc ĐH Quốc gia HN không đào tạo hệ cao đẳng. Do đó không thể có chuyện trượt hệ ĐH sẽ xét xuống hệ CĐ.
Em dự thi ĐH Hàng Hải khoa 404 được 17,5 điểm thì liệu em có đỗ không? (babymilo902@gmail.com)
Ngành 404 thuộc nhóm ngành Kinh tế-Quản trị kinh doanh. Tổng số thí sinh dự thi vào nhóm ngành này là 2.533 thí sinh. Tổng điểm cao nhất là 28.5 và thấp nhất là 1.0. Tổng chỉ tiêu cho nhóm này là 540.
Nếu lấy điểm chuẩn là 18.0 thì có 668 thí sinh đạt, nếu lấy 18.5 thì có 600 thí sinh đạt và nếu lấy 19 điểm thì có 526 thí sinh đạt.
Để đảm bảo chi tiêu (số lượng trúng tuyển không vượt quá 10% chỉ tiêu ngành) thì rất có thể điểm sàn của nhóm ngành này là 18.5. Như vậy với mức điểm là 17.5 thì em không còn cơ hội để trúng tuyển vào nhóm ngành này.
Ban tư vấn tuyển sinh (dan tri)