Thứ sáu, 30/11/2012, 09h11

"Em khỏe - Em học tốt": Sáng kiến toàn cầu và sứ mệnh tại Việt Nam

“Bằng cách hướng dẫn trẻ em tham gia nhiều hoạt động mang tính chất vừa học vừa chơi về các chủ đề ánh sáng, dinh dưỡng và sức khỏe, chúng tôi tin rằng các em sẽ có điều kiện hình thành nên nhiều thói quen tốt để từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của mình trong tương lai”. Ông Ngô Văn Huy - Giám đốc Philips Việt Nam chia sẻ trong buổi lễ khởi động chương trình “Em khỏe - Em học tốt” 2012 tại trường tiểu học Lê Minh Xuân 2.

Niềm vui khi nhận được cuốn sổ tay đầy sắc màu và bổ ích từ chương trình “Em khỏe - em học tốt”

Chương trình cộng đồng “Em khỏe - Em học tốt” với tên tiếng Anh là SimplyHealthy@Schools - là một sáng kiến toàn cầu được Philips thực hiện từ năm 2009 với mục tiêu lớn nhất là truyền cảm hứng cho trẻ em toàn thế giới sống lành mạnh và thân thiện với môi trường hơn... Chương trình đã quy tụ hơn 3.500 nhân viên tình nguyện của Philips trên hơn 40 quốc gia và đã đến hơn 660 trường học trên toàn thế giới.
Đây là năm thứ hai chương trình này được thực hiện tại Việt Nam với mục đích nâng cao sức khỏe thể chất và kiến thức cho học sinh cũng như thể hiện trách nhiệm xã hội của Philips. Tiếp nối sự thành công của chương trình “Em khỏe - Em học tốt” mà Philips tổ chức năm 2011, trong 3 ngày 06, 07, 08 tháng 11/2012, “Em khỏe - Em học tốt” đã ghé thăm các trường tiểu học Bình Lợi, Lê Minh Xuân 2 và An Hạ thuộc huyện Bình Chánh, TP.HCM.
Ngoài những hoạt động bổ trợ kiến thức cho học sinh thông qua nhiều hoạt động vui nhộn phù hợp với lứa tuổi và hỗ trợ các nhà trường nâng cấp cơ sở vật chất chiếu sáng, Philips nhận thấy sự cần thiết đem đến một hoạt động mới hữu ích là tăng cường nhận thức bảo vệ sức khỏe cho các em học sinh từ chính bữa ăn sáng thường xuyên và có sự kết hợp nâng cao hàm lượng dinh dưỡng từ rau xanh, hoa quả.
Bữa ăn sáng rất quan trọng với cơ thể chúng ta, đặc biệt là với trẻ em. Thực tế phản ánh, khi trẻ em ăn sáng thường xuyên và đủ chất, các em sẽ dễ đạt điểm số trung bình cao hơn, có thái độ ứng xử hòa nhã, tích cực hơn so với các em bỏ bữa ăn sáng. Song song đó, rau xanh và hoa quả luôn là những loại thức ăn vô cùng tốt cho sức khỏe bởi chúng chứa rất nhiều dưỡng chất thiết yếu như chất xơ, vitamin, khoáng chất… Kết hợp rau xanh và hoa quả vào bữa sáng sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời để khởi đầu một ngày mới cho các em học sinh. Tuy nhiên, căn cứ vào một nghiên cứu trong năm 2012 của Trung tâm dinh dưỡng TP.HCM cho thấy, 20% học sinh ở thành thị bỏ qua bữa ăn sáng, tỷ lệ này cao hơn so với ở các vùng ven đô là 11,7% và ở các vùng nông thôn là 11,4%.
Để giúp các em nhận thức được tầm quan trọng của bữa ăn sáng, chương trình đã được thiết kế với sự tư vấn của Tiến sỹ, bác sỹ Trần Thị Minh Hạnh nhằm đảm bảo trò chơi vừa vui vừa bổ ích về kiến thức cho các em. Trước khi vào giờ ngoại khóa, các em được các tình nguyện viên Philips cùng hướng dẫn bài tập thể dục theo nhạc vui nhộn để khởi động cho một ngày mới của mình.
“Đây là lần đầu tiên em được tham dự một buổi học vui đến vậy. Em rất thích những cuốn sổ tay đủ màu sắc với các thông tin hữu ích, đặc biệt là các món ăn sáng thật ngon và hấp dẫn. Trưa nay em sẽ khoe cho bố mẹ nghe buổi học hôm nay”, em Quỳnh Như, học sinh lớp 4/2 trường tiểu học Lê Minh Xuân 2, Bình Chánh, TP.HCM hào hứng chia sẻ.
PV