Thứ tư, 9/1/2013, 14h01

Đổi mới phương pháp dạy học truyền thống

Ngày 7-1, cụm chuyên môn GDTX cụm 1 đã tổ chức hội nghị giao ban tháng 1 tại Trung tâm GDTX Cần Giờ. Tại hội nghị, ngoài việc đánh giá tình hình hoạt động của cụm trong 6 tháng cuối năm 2012, ban giám hiệu các trung tâm GDTX quận 1, 4, 7, huyện Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ đã đưa ra chương trình hoạt động chuyên môn trong tháng 1 và học kỳ 2. Theo đó, ngoài các chuyên đề bộ môn do Phòng GDTX (Sở GD-ĐT TP.HCM) tổ chức, mỗi đơn vị thực hiện tối thiểu 4 chuyên đề trong một học kỳ... Đặc biệt, do cụm là địa bàn rộng nên khó khăn cho việc hội họp, nhiều trung tâm chỉ có một giáo viên bộ môn như huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ.
Sau hội nghị, tổ bộ môn ngữ văn đã dự tiết dạy Vợ chồng A Phủ do cô Lê Thị Thùy Trang - giáo viên Trung tâm GDTX Cần Giờ thực hiện (tại hai lớp 12A và 12B) theo phương pháp dạy học truyền thống nhưng có đổi mới về các bước thực hiện như: Thảo luận tổ, ứng dụng CNTT để minh họa, cách ghi bảng của giáo viên và kỹ năng chép bài của học viên trong một tiết dạy cụ thể. Đây là cách dạy phù hợp với thể loại truyện ngắn nhằm khai thác triệt để diễn biến tâm lý và nội tâm phức tạp của nhân vật trong văn bản.
P.N.Q