Thứ ba, 19/1/2010, 09h01

Trà Hoàn ngọc 7 Nga: Quà tặng vô giá từ thiên nhiên

Nhiều phân tích và thử nghiệm khoa học đã cho thấy, cây Hoàn Ngọc - một trong những loại dược thảo quí hiếm tại Việt Nam có công dụng phòng bệnh, chữa bệnh rất hiệu quả; đặc biệt đối với các chứng bệnh rất phổ biến hiện nay như: gan nhiễm mỡ, u xơ, huyết áp, tiểu đường, các dạng bệnh do nhiễm độc, nhiễm khuẩn, rối loạn chức năng...

Chuyện cổ tích giữa đời thường…
Nhắc đến Trà Hoàn Ngọc 7 Nga (Tây Ninh), người tiêu dùng trong và ngoài nước suốt hơn một thập niên qua đều biết đến như là một phương thuốc kỳ diệu giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể, ngăn chặn sự phát triển của các khối u, nhất là các bệnh về đường tiêu hóa… Thế nhưng, ít ai biết được rằng đằng sau sự nổi tiếng của thương hiệu Trà túi lọc đó là cả một câu chuyện cảm động về hành trình tìm lại sự sống cho cha của một người con chí hiếu. Chuyện kể rằng…
Cơ duyên để bà Bùi Kim Nga (chủ doanh nghiệp Trà Hoàn Ngọc 7 Nga) biết đến công dụng chữa bệnh của cây Hoàn Ngọc xuất phát từ một biến cố gia đình. Khi cha mắc phải căn bệnh ung thư đại tràng đã di căn, các bệnh viện điều “chê”, thời gian sống tính từng ngày, lúc ấy, bà và gia đình không tránh khỏi cảm giác lo lắng, hoang mang. “Sau khi đưa cha về nhà chữa bệnh, không khí gia đình tôi luôn nặng nề vì lúc nào cũng canh cánh trong lòng sự ra đi của người thân”, bà Bảy Nga, nhớ lại. Không chịu thua số phận, bà lặn lội nhiều nơi tìm kiếm phương thuốc chữa trị, kéo dài sự sống cho cha mình. Qua tìm hiểu, chia sẻ của nhiều người về cây Hoàn Ngọc có tác dụng chữa được nhiều bệnh, bà quyết định cho cha dùng thử. Và điều kỳ diệu đã đến, sau một năm sử dụng, sức khỏe của cha bà dần hồi phục và khỏe hẳn. “Lúc nhỏ tôi rất thích nghe và đọc chuyện cổ tích, và tôi luôn ước là nhân vật chính trong truyện. Giờ thì điều đó đã diễn ra đối với tôi, một câu chuyện cổ giữa đời thường”, bà Bảy Nga bộc bạch.

Chủ doanh nghiệp Trà Hoàn Ngọc 7 Nga giới thiệu giá trị dược liệu quý của rễ cây Hoàn Ngọc cùng PGS.TS NGUYỄN VĂN HÙNG - Phó viện trưởng viện Hóa học, Viện KH-CN VN và PGS.TS PHẠM GIA ĐIỀN - GĐ TT Công nghệ Hóa dược và Hóa sinh Hữu cơ.

Thành công đến từ cái tâm
Sau khi chữa được bệnh nan y của cha mình, một suy nghĩ chợt đến với bà Bảy Nga: Tại sao không chế biến cây Hoàn Ngọc thành một loại sản phẩm vừa tiện lợi, vừa dễ dùng cho bệnh nhân?. Sau nhiều đêm trằn trọc, bà Nga đã quyết định giới thiệu, chia sẻ với mọi người về những tính năng tuyệt vời của cây Hoàn Ngọc; bắt đầu từ việc chế xuất thủ công (nấu lá tươi, nấu cao…) nhưng không mang lại hiệu quả tối ưu vì ở nhiệt độ cao, Hoàn Ngọc sẽ mất đi nhiều chất thuốc quý. Sau nhiều cố gắng, học hỏi không ngừng, “Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân”, cuối cùng bà đã thành công với việc sáng chế Hoàn Ngọc thành trà túi lọc 4 nếp gấp được nhiều người tin dùng hiện nay. “Cảm giác thật khó tả khi biết rằng sản phẩm của mình giúp ích cho mọi người”, bà Nga phấn khởi.
Không dừng ở đó, để thuyết phục nhiều đối tượng khách hàng, doanh nghiệp Trà Hoàn Ngọc đã mời các nhà khoa học, nghiên cứu, phân tích nhằm có sự đánh giá toàn diện hơn về những tính năng của cây Hoàn Ngọc. Được sự hỗ trợ của nhiều nhà khoa học, đến nay, công dụng của cây Hoàn Ngọc đã được nhiều người biết đến. Ngoài chức năng như một loại nước giải khát, rất tốt cho sức khỏe và đặc biệt là các bệnh rối loạn chức năng, bệnh phụ nữ, hiện nay Trà Hoàn Ngọc 7 Nga còn có thêm chức năng hỗ trợ phòng chống, điều trị các bệnh ung thư và HIV. Với những nỗ lực không ngừng và những kết quả đã đạt được, Thương hiệu Trà Hoàn Ngọc 7 Nga đã được Bộ Y tế và các tổ chức uy tín trao tặng nhiều danh hiệu cao quý: Quả cầu vàng doanh nhân tiêu biểu, Cúp vàng An toàn và An sinh xã hội, Cúp vàng cạnh tranh nổi tiếng quốc gia, Huy chương Vàng, Cúp vàng thực phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng,…
Một doanh nghiệp hết lòng vì người nghèo
Thành danh từ loài cây dân dã, bà Bảy Nga đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp trị bệnh, cứu người. Không dừng lại ở đó, bà đã có những hoạt động đầy tính nhân bản đối với cộng đồng, xã hội. Hàng năm, ngoài số tiền góp vào các cơ quan, đoàn thể địa phương; bà rất tích cực, chủ động tìm tới những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ họ. Đó là những món quà nhỏ nhưng nồng ấm tình người, có thể là những gói trà Hoàn Ngọc món quà vô giá từ thiên nhiên. Hiện, bà Bảy Nga là thành viên thường vụ Ban chấp hành Hội Bảo trợ Người nghèo tỉnh Tây Ninh, một tổ chức hoạt động hiệu quả, được chính quyền và người dân địa phương ghi nhận bởi những đóng góp thiết thực, hiệu quả trong quá trình xã hội hóa công tác từ thiện. Nếu có dịp ghé thăm văn phòng của bà Bảy Nga, ta sẽ gặp những bức thư cũ mèm nhưng được gìn giữ cẩn thận, những hình ảnh, tư liệu và những món quà bệnh nhân cả nước gửi tới… Đó là những lời tri ân chân tình của những bệnh nhân đã qua cơn hiểm nghèo nhờ trà Hoàn Ngọc, nhờ tấm lòng rộng mở, từ tâm của một doanh nhân luôn biết mở rộng lòng mình với cộng đồng, với những người khốn khó…
HỮU THÀNH
 “Trong các danh hiệu mà thương hiệu Trà Hoàn Ngọc 7 Nga gặt hái được, theo bà danh hiệu nào là cao quý nhất?”, chúng tôi hỏi bà Nga trước khi ra về. Bà cười và khẳng định: “Niềm tin của người tiêu dùng chính là danh hiệu cao quý nhất đối với chúng tôi”…
Theo nghiên cứu khoa học mới đây cho thấy chiết xuất từ rễ cây Hoàn Ngọc (7 năm tuổi - DN trồng tại Tây Ninh) chứa nhiều chất quý như: Lupeol, Lupenone, Betulin, axit Pomolic, Asperglaucide... có tác dụng: Kháng viêm, Chống oxy hóa, gây độc tế bào Ung thư và cản trở quá trình xâm nhập, phát triển của virút HIV - AIDS, đặc biệt cơ chế chống lờn thuốc và hoàn toàn không gây độc hay tác dụng phụ khi sử dụng. Hợp chất hoàn toàn mới có tác dụng tốt nhất trong rễ cây Hoàn Ngọc được các nhà khoa học đặt tên Palitilignan BNGATN (7 NGA TÂY NINH) và đã được đăng ký bảo hộ bản quyền sáng chế tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam.
ĐC: 37A Nguyễn Trọng Cát, KP. Hiệp Nghĩa, P. Hiệp Ninh, TX. Tây Ninh
 ĐT/Fax: 066 3621 121 - Email: 7nga@hoanngoc.com - Website: www.hoanngoc.com