Thứ hai, 26/3/2012, 10h03

Trường THPT Trần Hưng Đạo - Quận Gò Vấp: Luôn phấn đấu vì sự nghiệp trồng người

100% học sinh đậu tốt nghiệp, tỉ lệ đậu ĐH-CĐ mỗi năm tăng từ 7%-10%, đó là những thành quả mà thầy và trò trường THPT Trần Hưng Đạo đã đạt được từ sự nỗ lực, cố gắng trong những năm qua.

Quang cảnh buổi tư vấn hướng nghiệp tại trường

Có thể nói rằng trường THPT Trần Hưng Đạo có một “lịch sử” khá đặc biệt so với những ngôi trường khác trên địa bàn thành phố. Khi mới thành lập, 750 học viên đầu tiên của trường phải học tạm tại Nhà Thiếu nhi quận Gò Vấp. Ấy thế mà 7 năm trôi qua, giờ đây ngôi trường mang tên Trần Hưng Đạo đã xây dựng được cơ sở vật chất khang trang với 64 lớp học, 3 phòng chuyên môn, 2 phòng nghe nhìn, thư viện sách khổng lồ, máy chiếu, công cụ điện tử và các dụng cụ phục vụ cho việc giảng dạy và học tập. Hiện nay, Trường có một đội ngũ giáo viên trẻ có năng lực chuyên môn và tâm huyết trong nghề nghiệp. Nhà trường luôn tạo điều kiện cho CB-GV-CNV tham gia các lớp học bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhận thức chính trị và bồi dưỡng lòng tự trọng của nhà giáo như: Cao cấp chính trị, cử nhân chính trị, quản lý nhà nước, quản lý giáo dục, thạc sĩ… Giờ đây, Trần Hưng Đạo có 100% giáo viên đạt chuẩn, trình độ tin học đạt A 100%, B 50%, nhiều Thạc sĩ và các cử nhân đang theo học Thạc sĩ…
Trong học tập, Trường luôn đổi mới phương pháp, áp dụng công nghệ trong giảng dạy để giúp học sinh tiếp thu bài nhanh hơn. Với phương châm “Mỗi thầy cô là một tấm gương tự học, sáng tạo” để làm gương giúp các em học tập và noi theo. Đặc biệt, Nhà trường luôn có sự quan tâm đến những em có học lực yếu, kém. Trường tập hợp các em thành một lớp để dễ dàng hơn trong việc truyền đạt giúp các em củng cố nắm chắc kiến thức. Mục tiêu trước mắt là giúp các em thi đậu tốt nghiệp THPT.
Hiểu được tầm quan trọng của ngoại ngữ trong thời kì hội nhập như hiện nay, Nhà trường mời giáo viên nước ngoài về giảng dạy môn tiếng Anh dưới sự trợ giúp của giáo viên bộ môn. Chính điều này đã mang đến một hiệu quả lớn trong việc phát triển các kĩ năng của học sinh là nghe, nói, đọc, viết…
Nhờ sự nỗ lực và cố gắng của nhà trường, các em học sinh, thành tích học tập của các em ngày được cải thiện và nâng cao. Cụ thể năm 2008, Trường vinh dự có 3 học sinh lớp 12 đoạt giải cao trong kì thi học sinh giỏi môn văn cấp thành phố. Đến năm học 2010 - 2011, số lượng học sinh giỏi là 23 em ở 7 môn như: Văn, Toán, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Địa. Tỷ lệ đậu tốt nghiệp trung học phổ thông đạt chuẩn 100%.
Trường không chỉ chăm lo dạy chữ mà còn chăm lo dạy người, chú trọng hoàn thiện nhân cách cho học sinh để giúp các em phát triển toàn diện về đức, tài. THPT Trần Hưng Đạo tạo điều kiện để học sinh tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, văn nghệ, thể dục thể thao, mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, đi bộ đồng hành…

Thầy Nguyễn Thống Nhất - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

Trao đổi với chúng tôi, Thầy Nguyễn Thống Nhất - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Trong suốt quá trình phát triển, trường luôn nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Bên cạnh đó, chính sự nhiệt tình, năng động của một đội ngũ giáo viên trẻ, vững vàng về chuyên môn và nghiệp vụ cũng tạo nên một sức bật to lớn, giúp trường vượt qua mọi khó khăn trong buổi đầu thành lập để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm học…”.
Những thành tích to lớn mà nhà trường đạt được đã được lãnh đạo các cấp, các ban ngành ghi nhận và biểu dương qua các giấy khen, bằng khen: Giấy chứng nhận của UBND Thành phố (năm 2008, 2009, 2010) dành cho tập thể lao động tiên tiến xuất sắc; Bằng khen của UBND Thành Phố, tập thể đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục (năm học 2008 - 2009, 2009 - 2010), Bằng khen của Bộ giáo dục và Đào tạo: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của UBND Thành phố, Giấy khen của Sở giáo dục Đào tạo TP Hồ Chí Minh: Tập thể lao động tiên tiến năm học 2006 - 2007…
Trần Hưng Đạo đã tự khẳng định mình bằng bản lĩnh kiên cường, bằng niềm tin chiến thắng, bằng tấm lòng yêu trẻ. Mỗi nỗ lực đã được đền đáp bằng một mùa hạnh phúc trọn vẹn. Trường sẽ cố gắng để tiếp tục giữ vững và phát huy được những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong 6 năm qua.
Yến Thanh