Thứ sáu, 27/4/2012, 11h04

Cần Thơ: Thi tuyển vào lớp 10 được ghi hai nguyện vọng

(GD TP.HCM - Cần Thơ): - Ngày 26-4, Sở GD-ĐT Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2012-2013. Theo  đó, đối với ngành học mầm non, các quận - huyện ưu tiên dành phòng học cho trẻ 5 tuổi để thực hiện phổ cập mẫu giáo. Lớp 1 phải đạt 100% trẻ trong độ tuổi đến trường. Các trường THCS phải tận dụng mọi khả năng để thu nhận tất cả học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6. Riêng đối với các trường: THCS Đoàn Thị Điểm, Chu Văn An và Lương Thế Vinh, Phòng GD-ĐT quận Ninh Kiều sẽ có hướng dẫn cụ thể về phương án tuyển sinh.
Đối với  lớp 10, địa bàn Cần Thơ có 28 trường THPT, việc tuyển sinh áp dụng song song 2 hình thức, thi tuyển đối với các trường: THPT chuyên Lý Tự Trọng, Châu Văn Liêm, Nguyễn Việt Hồng, Phan Ngọc Hiển, Thốt Nốt, Thuận Hưng, Lương Định Của, Lưu Hữu Phước, Trà Nóc, Bùi Hữu Nghĩa, và THPT Thực hành sư phạm (thuộc Trường ĐH Cần Thơ). Các trường THPT còn lại thực hiện phương án xét tuyển. Điểm mới trong tuyển sinh là học sinh thi tuyển vào lớp 10 được ghi 2 nguyện vọng. Nguyện vọng 2 chỉ được xét khi trường THPT trên địa bàn còn chỉ tiêu và xét trên nguyên tắc lấy điểm từ cao đến thấp cho đến khi hết chỉ tiêu. Theo kế hoạch, trong tổng số 12.360 học sinh tốt nghiệp lớp 9, có 10.437 chỉ tiêu lớp 10 được phân cho các trường THPT, số còn lại sẽ học hệ GDTX, TCCN hoặc học nghề. Dự kiến ngày 22 và 23-6 tổ chức thi tuyển vào Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng và các trường THPT có thi tuyển. Riêng môn chuyên của Trường chuyên Lý Tự Trọng thi vào sáng 21-6-2012.
Đ.Phượng