Thứ bảy, 26/12/2015, 17h10

Gần 2.800 người sau nghiện ma túy chưa được quản lý

(GD TP.HCM): - Ông Trần Trung Dũng - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh & Xã hội TP.HCM vừa cho biết: Sau một năm (từ 12-2014 đến 12-2015) thực hiện “Đề án quản lý, cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định tại các cơ sở cai nghiện bắt buộc”, các cơ quan chức năng đã phát hiện và đưa đi xét nghiệm 16.397 người có liên quan đến ma túy. Sở cũng ban hành 6.648 quyết định đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào các cơ sở xã hội, trong đó đưa 4.557 người thi hành quyết định của tòa án vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Theo Sở Lao động, Thương binh & Xã hội, TP hiện có 12.065 người sau cai đang sinh sống tại cộng đồng. Trong đó đã đưa 784 người vào chương trình cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; quản lý sau cai 4.394 người; điều trị Methadone cho 3.099 người; cai nghiện dịch vụ 996 người; còn 2.792 người nghiện chưa đưa vào chương trình nào…

H.Triều