Thứ năm, 12/11/2015, 21h55

Gần 320 trường đạt chất lượng giáo dục

(GD TP.HCM): - Sáng 12-11 Phòng GD-ĐT Q.Gò Vấp đã tổ chức Lễ công nhận trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2 cho Trường MN Hoàng Yến. Theo cô Nguyễn Thị Phú Châu - Hiệu trưởng nhà trường, sau thời gian phấn đấu theo chương trình tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài, nhà trường đã đạt được những kết quả: 100% GV đạt chuẩn và biết ứng dụng CNTT trong soạn giảng trong đó 96,67% trên chuẩn, 5 GV giỏi cấp quận, 2 GV theo học cử nhân quản lý giáo dục, 6 GV theo học chương trình trung cấp. Công đoàn, Đoàn Thanh niên có nhiều hoạt động thi đua và giành được các giải cao về văn nghệ, thể dục.

Ngày 12-11, Trường MN Lê Thị Riêng, Q.1 đã long trọng tổ chức Lễ công nhận đạt chất lượng giáo dục. Trường được thành lập năm 1977, xây mới và đưa vào sử dụng từ năm học 2009-2010. Theo đó, trường không chỉ có các phòng học, phòng chức năng đẹp, khang trang, hiện đại mà còn có môi trường xanh, sạch đẹp và thân thiện giúp trẻ có nhiều cơ hội để hoạt động tích cực. Hiện nay trường tiếp nhận trẻ từ 19 tháng đến 5 tuổi/10 lớp; 100% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn...

Trước đó vào ngày 11-11, Trường MN Hồng Nhung (27 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q.Gò Vấp) cũng đã tổ chức Lễ công nhận trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2. Được thành lập từ năm 1976,Trường MN Hồng Nhung hiện có 86 cán bộ, GV gồm 23 lớp MN và nhà trẻ có 851 bé theo học.

Cũng trong ngày 11-11, Sở GD-ĐT TP.HCM đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm định chất lượng giáo dục giai đoạn 2009-2015. Theo báo cáo, TP hiện có 49 trường đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3, cấp độ cao nhất theo kết quả đánh giá ngoài. Trong đó, bậc THPT có 22 trường, THCS - 11 trường, MN - 9 trường, tiểu học - 7 trường. Bên cạnh đó, TP còn có 189 trường đạt chất lượng cấp độ 1, 81 trường đạt chất lượng cấp độ 2. Tới thời điểm hiện nay, TP.HCM có tổng cộng 319 trường đạt chất lượng giáo dục trong tổng số 1.835 trường từ MN đến THPT.

P.N.Q - T.Linh