Thứ năm, 11/1/2018, 22h10

Gần dân để kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Hội nghị do Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức ngày 10-1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: C.P

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trần Thị Bích Thủy cho biết, trong năm 2017, công tác dân vận đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Lãnh đạo các đơn vị đã nghiêm túc lắng nghe ý kiến và kịp thời giải quyết tháo gỡ những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; chú trọng hơn trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống…

Trong năm 2017, công tác cải cách hành chính đã được đẩy mạnh và thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ ở cơ sở. Bên cạnh đó, nhiều phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được các đơn vị cơ sở thực hiện có hiệu quả tích cực.

Riêng tại TP.HCM, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang, năm 2017, với mục tiêu vì dân, an dân, các cấp ban ngành TP đã thực hiện tiếp thu và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Tăng cường tiếp xúc đối thoại với nhân dân, thanh niên, văn nghệ sĩ, cán bộ hưu trí, cán bộ công chức trẻ; Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm các cán bộ có biểu hiện cửa quyền nhũng nhiễu nhân dân, xây dựng các chương trình cải cách đất đai, y tế, giáo dục... Đặc biệt, năm qua, TP đã tổ chức đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân; đồng thời thực hiện tiếp công dân 56 ngàn lượt, lãnh đạo trực tiếp tiếp nhận phản ánh hơn 11 ngàn lượt…

Về phương hướng hoạt động năm 2018, ông Tất Thành Cang cho biết, Ban Dân vận Trung ương chọn chủ đề công tác năm 2018 là “Năm dân vận chính quyền” nhằm thúc đẩy, tăng cường hơn nữa công tác dân vận chính quyền, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân. Do đó, TP.HCM sẽ tiếp tục chú trọng công tác cải cách hành chính, triển khai xây dựng TP.HCM trở thành TP thông minh. Theo đó các cấp ban ngành TP phải đặt lợi ích chính đáng của nhân dân lên hàng đầu, thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền nhằm phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân. 

Tham dự và phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Chọn năm 2018 là năm “Dân vận chính quyền”, lãnh đạo các cấp ban ngành từ địa phương đến Trung ương cần phát động có kế hoạch cụ thể ở chính quyền. Đặc biệt phải gần dân, lấy dân làm gốc để kịp thời giải quyết những vấn đề còn vướng mắc, còn bức xúc. Lãnh đạo cơ sở phải đối thoại với dân nhiều hơn. Nói ít làm nhiều, có vậy dân mới tin, mới đồng thuận. Ngược lại, cần phải xử lý nghiêm những cán bộ, công chức cậy quyền, nhũng nhiễu dân và doanh nghiệp”.

Thủ tướng cũng lưu ý các địa phương, ban ngành chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. “Tết này phải lo cho dân, đặc biệt người nghèo, vùng cao, vùng sâu xa, vùng thiên tai còn khó khăn. Không để dân màn trời chiếu đất, thiếu ăn thiếu mặc... Như thế công tác dân vận mới đạt được hiệu quả thiết thực”, Thủ tướng chỉ đạo.

Thy Dương