Thứ bảy, 27/1/2018, 23h22

Gần Tết, nhiều nơi còn “lếch thếch”

Rác rưởi nhếch nhác, chiếm dụng vỉa hè làm nơi buôn bán, bãi giữ xe “chui”, bày bán hàng quán tràn lan, sử dụng không gian công cộng vào mục đích cá nhân… là những tồn tại gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị ở TP.HCM trong khi Tết đang đến rất gần.

Thời điểm cận Tết là lúc các tiểu thương tranh thủ mua hàng sỉ ở chợ đầu mối Tân Bình (quận Tân Bình) để bán Tết. Do đó, tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để bày bán hàng, đỗ xe, tập kết hàng rong, xả rác đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đường phố.

Tình trạng chở hàng quá tải, không dây ràng của các “tay lái lụa” cũng là một trong những nguyên nhân gây mất an toàn giao thông trong những ngày cận Tết ở khu vực chợ đầu mối Tân Bình.

Được mệnh danh là “Công viên văn hóa”, nhưng trước mặt tiền của Công viên Lê Thị Riêng (875 CMT8, phường 15, quận 10) lúc nào cũng nhếch nhác với 3-4 bãi rác thải “vô tội vạ”. Chưa kể tình trạng buôn bán hàng rong, bãi giữ xe lấn chiếm vỉa hè diễn ra thường xuyên ở khu vực này cũng là một trong những nguyên nhân gây ảnh hưởng đến ATGT cho người bộ hành.

Từ hiệu ứng của chiến dịch lập lại trật tự lòng lề đường theo chỉ đạo của UBND TP vừa qua, UBND phường 7 quận 3 đã treo băng rôn tuyên truyền với nội dung “Khu vực không thu phí đậu xe ô tô” nhằm xóa bỏ bãi giữ xe có thu phí cũ, nhưng nhiều lái xe vẫn vô tư đậu xe lấn chiếm toàn bộ vỉa hè, khiến người đi bộ phải đi dưới lòng đường.

Đối với hành vi lấn chiếm lòng, lề đường, Điều 12 Nghị định 171/2013/NĐ-CP quy định: Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường đô thị, trên vỉa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng; Phạt từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày bán hàng hóa, treo biển hiệu, biển quảng cáo, thực hiện các hoạt động hoặc dịch vụ trái phép trên lòng đường đô thị, hè phố gây cản trở giao thông…

Đối với hành vi xả rác thải nơi công cộng, Khoản 1 Điều 20 Nghị định 155/2016 quy định: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng; Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị.

Đường Hoàng Sa và Trường Sa hai bên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè là một trong những “tuyến đường kiểu mẫu” từ năm 2012. Tuy nhiên, dọc theo hai tuyến đường này luôn tấp nập hàng quán lấn chiếm vỉa hè, xả rác bừa bãi. Ở khu vực ngã ba Hoàng Sa - Trần Văn Đang thuộc phường 11, quận 3 vỉa hè bị đổ rác thải, hoặc là nơi phơi khăn, phơi lá thuốc của một số hộ dân.

Đường Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) nay là phố đi bộ cũng là một trong những “tuyến đường kiểu mẫu”, nhưng tình trạng lấn chiếm vỉa hè để buôn bán hàng ăn, giữ xe cho khách vẫn diễn ra thường xuyên, nhất là trong những ngày thường trong tuần, khiến cho người bộ hành phải len lỏi dưới lòng đường.

Bài, ảnh: Bích Vân