Thứ sáu, 19/8/2011, 09h08

GDTX TP.HCM: Cần đẩy mạnh liên kết đào tạo nghề

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn trao Cờ thi đua cho Trung tâm GDTX quận 12 và Phú Nhuận

(GD TP.HCM): - Ngày 17-8, Phòng GDTX Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức tổng kết năm học 2010-2011 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2011-2012. Theo đó, trong năm học vừa qua nhiều TTGDTX được sửa chữa và xây dựng như Lê Quý Đôn, Tân Bình, Phú Nhuận; tỷ lệ tốt nghiệp bổ túc THPT tăng 21%; được bổ sung 165 giáo viên diện biên chế nên nguồn nhân lực ổn định… Tuy nhiên theo đánh giá thì GDTX vẫn còn nhiều tồn tại cần khắc phục. Đó là tỷ lệ chưa hoàn thành xóa mù chữ, phổ cập giáo dục các cấp học vẫn còn khá cao nên GDTX vẫn gặp khó khăn từ quy mô trường lớp đến công tác xây dựng đội ngũ. Ngoài ra, học phí bổ túc văn hóa còn thấp, ngân sách chi cho GDTX vẫn chưa đáp ứng được các hoạt động, chưa đủ sức thu hút đội ngũ giáo viên có chuyên môn tốt. Hoạt động các trung tâm chưa đồng đều đa số vẫn còn tập trung cho bổ túc văn hóa mà chưa quan tâm nhiều đến liên kết đào tạo nghề và hướng nghiệp…

Tin, ảnh: P.N.Q
 Giá