Thứ tư, 20/11/2013, 15h11

Giả danh cán bộ vận động cứu trợ đồng bào bị thiên tai

Ngày 19/11, ông Võ Lê Tuấn - Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Long An cho biết: vừa qua, có hai thanh niên lạ mặt, tự giới thiệu là cán bộ tỉnh đi vận động hỗ trợ cho đồng bào miền Trung lũ lụt tại xã Long Sơn, H.Cần Đước.

Tại nhà ông Phạm Văn Tường, ngụ ấp 2, xã Long Sơn, hai người lạ này yêu cầu gia đình đưa 200.000đ để ra biên lai. Do không có tiền nên gia đình ông Tường chỉ ủng hộ 20.000đ. Hai đối tượng trên chê đóng ít nên không xuất biên lai.

Ông Võ Lê Tuấn khẳng định: “Tỉnh không hề cử cán bộ đến trực tiếp nhà dân kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. UB MTTQ tỉnh chỉ kêu gọi các cá nhân, tổ chức trong toàn tỉnh quyên góp, ủng hộ thông qua MTTQ các cấp. Việc kêu gọi đóng góp ủng hộ là tự nguyện và không chê ít hay nhiều”.

Ông Tuấn khuyến cáo, trước chiêu thức lừa đảo của kẻ xấu, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác. Khi phát hiện những trường hợp nghi vấn, giả danh cán bộ, đề nghị bà con báo ngay cho lực lượng công an, chính quyền địa phương.

Theo QUỐC BẢO

(Báo Phụ nữ TP.HCM)